xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Strauss-Kahn đối mặt cáo buộc hiếp dâm tập thể

Linh San (Theo BBC)

(NLĐO) - Các công tố viên Pháp ngày 21-5 đã chính thức bắt tay vào cuộc điều tra liên quan đến nghi án cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn tham gia vụ cưỡng hiếp tập thể tại Washington.

img
Cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn

Các công tố viên tại thành phố Lille cho biết cuộc điều tra nhằm vào một vụ việc ông Strauss-Kahn đã tham gia cưỡng hiếp tập thể tại một khách sạn ở thủ đô Washington (Mỹ) hồi tháng 12-2010. Nhóm này được nghi gồm ông Strauss-Kahn cùng hai doanh nhân và một cảnh sát trưởng.
 
Hồi đầu tháng này, các công tố viên tại Lille cho hay đã thu thập thêm được các bằng chứng mới liên quan tới vụ cưỡng dâm của “ông Strauss-Kahn và những người bạn”. Bằng chứng này đến từ lời khai của hai gái mại dâm người Bỉ.
 
Lời khai từ một trong số các gái mại dâm cho hay cô này đã bị ép buộc tham gia vào một "bữa tiệc sex" tại khách sạn ở Washington và bị “cưỡng dâm”. Cô nói: “Rõ ràng tôi đã hét lên và nói rằng tôi không muốn”. Hiện cô này chưa phát đơn kiện.
 
Một người đồng nghiệp của nạn nhân trong vụ việc mà thủ phạm được cho là “băng đảng” của ông Strauss-Kahn cũng miêu tả lại sự việc như vậy và sẵn sàng làm chứng.
 
Ngoài ra, bốn người đàn ông nói trên còn bị cáo buộc tham gia một đường dây “dẫn dắt” gái mại dâm cho các buổi tiệc tùng tại Pháp, Mỹ và nhiều nơi khác.
Trong một tuyên bố từ các luật sư của ông đưa ra, cựu giám đốc IMF đã phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc trên, ông khẳng định luôn luôn tôn trọng phụ nữ và không có các hành động bạo lực chống lại phái đẹp.
 
Sự nghiệp chính trị và giấc mơ trở thành tổng thống Pháp của Strauss-Kahn đã chính thức chấm dứt từ sau khi ông bị một nhân viên dọn phòng khách sạn ở New York tố cáo đã có hành động tấn công cô khiến ông bị bắt hồi năm ngoái. Cuối cùng các cáo buộc đó đã bị bác bỏ. Tuy nhiên, kể từ đó sóng gió chưa buông tha cuộc đời ông Strauss-Kahn khi ông phải đối mặt với hàng loạt tố cáo khác liên quan tới các bê bối tình dục.
Mới đây ông Strauss-Kahn cũng phát đơn kiện đòi nữ dọn phòng Nafissatou Diallo bồi thường 1 triệu USD vì những thiệt hại to lớn ông phải gánh chịu sau sự việc như những tổn thất nặng nề trong sự nghiệp, sự phỉ báng danh dự, tổn thương tinh thần và thời gian ngồi tù oan.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo