xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump công kích Trung Quốc dữ dội

P.Nghĩa (Theo NDTV)

(NLĐO) - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 4-12 cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ và phô trương sức mạnh quân sự ở biển Đông.

Loạt chỉ trích mới nhằm vào Trung Quốc được tỉ phú New York viết trên mạng xã hội Twitter tối 4-12 (giờ địa phương).

Nội dung thông điệp như sau: “Có phải Trung Quốc đã hỏi chúng tôi nếu họ phá giá đồng tiền của họ (khiến công ty Mỹ khó cạnh tranh hơn), đánh thuế nặng các mặt hàng nhập khẩu Mỹ vào Trung Quốc (trong khi Mỹ không đánh thuế) hoặc xây dựng một khu phức hợp quân sự lớn ở giữa biển Đông là điều tốt? Tôi không nghĩ như vậy!”.

Hiện chưa rõ lý do ông Trump chỉ trích Trung Quốc, giữa lúc Bắc Kinh phản đối cuộc điện đàm giữa tổng thống đắc cử Mỹ với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Ông Trump khẳng định bà Thái gọi điện chúc mừng ông thắng cử, cũng như cho rằng đây là chuyện bình thường nếu Mỹ bán cho Đài Loan hàng tỉ USD tiền thiết bị quân sự.

Trước khi ông Trump nói cứng trên mạng xã hội, một đồng minh của ông, cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich, nhấn mạnh Bắc Kinh không có quyền bảo tổng thống Mỹ phải nói chuyện với ai. "Mỹ không phải lúc nào cũng làm điều Trung Quốc muốn nước này làm" - ông Gingrich nói trên kênh Fox News sáng 4-12 (giờ địa phương).

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: ESQUIRE
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: ESQUIRE

Ngược lại, hôm 4-12, Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Mike Pence biện hộ giúp ông Trump về cuộc điện đàm với bà Thái Anh Văn. “Ông ấy (Trump) đã nhận một cuộc gọi lịch sự từ lãnh đạo Đài Loan” – ông Pence nói với đài ABC. “Ông Trump chấp nhận lời chúc mừng (của bà Thái Anh Văn) giống như những lời chúc mừng của các nhà lãnh đạo thế giới khác. Đó hẳn là những gì đã xảy ra”.

Khi được người dẫn chương trình của ABC George Stephanopoulos hỏi về sự phản đối của Trung Quốc sau cuộc điện đàm, ông Pence mau mắn trả lời: “Tôi hiểu, tất nhiên rồi”. Nhưng sau đó, ông lập tức chuyển chủ đề.

Với chính sách “Một Trung Quốc”, ông Pence cho biết chính quyền mới sẽ giải quyết sau ngày 20-1-2017, thời điểm ông Trump nhậm chức tổng thống.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc hôm 4-12 lại cho rằng sự “thiếu kinh nghiệm” của ông Trump là nguyên nhân khiến ông chấp nhận cuộc gọi từ lãnh đạo Đài Loan.

Cụ thể, báo China Daily nhận định Trump và nhóm chuyển giao quyền lực của ông đã giải quyết các vấn đề ngoại giao một cách “non kém”. “Nếu Trump vượt quá nguyên tắc “Một Trung Quốc”, ông ấy sẽ phá hủy quan hệ Trung - Mỹ” – tờ báo bình luận.

China Daily cũng ám chỉ khả năng kinh tế bị tác động nếu quan hệ Bắc Kinh – Washington bị rạn nứt. Trung Quốc đang nắm giữ 1,19 ngàn tỉ USD trái phiếu của Mỹ và kim ngạch thương mại song phương với Washington đạt 558 tỉ USD hồi năm ngoái.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 3-12 gửi công hàm ngoại giao phản đối chính thức tới Mỹ, kêu gọi Washington “xử lý thận trọng và đúng đắn vấn đề Đài Loan, tránh làm xáo trộn mối quan hệ giữa hai nước”. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết lập trường của Mỹ về các vấn đề với Đài Loan vẫn không thay đổi bên cạnh việc duy trì cam kết đối với chính sách “Một Trung Quốc”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo