xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump “vỡ mộng”

Thu Hằng

“Tôi tưởng làm tổng thống sẽ dễ hơn công việc trước đây”. Đó là chia sẻ của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters hôm 27-4, tức 2 ngày trước cột mốc 100 ngày cầm quyền của ông.

Bản hợp đồng dang dở

Ông chủ Nhà Trắng không giấu giếm sự tiếc nhớ cuộc đời chuyên tâm làm tỉ phú trước đây của mình trong bối cảnh quốc hội Mỹ chỉ còn thời gian đến trước 0 giờ ngày 29-4 (giờ địa phương) để thông qua dự thảo ngân sách nhằm giúp chính phủ thoát nguy cơ đóng cửa.

“Chúng ta cứ chờ xem. Nếu phải đóng cửa chính phủ thì hãy đóng cửa chính phủ” - ông Trump nói với Reuters. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định mặc dù đóng cửa chính phủ là điều “rất tiêu cực” nhưng chính quyền của ông sẵn sàng cho kịch bản này nếu cần thiết.

Chưa kể tới nguy cơ đáng ngại trên, 100 ngày đầu nhiệm kỳ của ông Trump đã đủ ảm đạm - không thắng lợi nào về mặt lập pháp, tỉ lệ ủng hộ xuống thấp kỷ lục (thấp nhất so với hơn 10 đời tổng thống tiền nhiệm kể từ năm 1945 đến nay…).

Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 27-1 Ảnh: REUTERS
Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 27-1 Ảnh: REUTERS

Những người ủng hộ ông Trump hẳn chưa quên bản tài liệu 2 trang mang tên “Hợp đồng với cử tri Mỹ” với chữ ký của ông được công bố hồi tháng 10-2016, trong đó nhấn mạnh cái gọi là “Kế hoạch hành động 100 ngày để đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Vậy mà hôm 21-4, vị tổng thống đã bôi bác trên Twitter rằng dấu mốc thường dùng để đo thành công ban đầu của các tổng thống Mỹ này là “tiêu chuẩn nực cười 100 ngày đầu tiên”.

Theo chuyên gia Lynn Vavreck của Trường ĐH California (Mỹ), ông Trump cho đến giờ vẫn chưa có tầm nhìn dài hạn như những gì nhiều người dân Mỹ muốn ở tổng thống mình.

Thật khó có thể tìm thấy những điểm sáng về “100 ngày đầu tiên” của ông trên truyền thông Mỹ cũng như thế giới những ngày qua. Theo trang The Huffington Post, thành công rõ nét tới nay mà chính quyền non trẻ đi từ khủng hoảng này tới rắc rối khác của ông làm được là bổ nhiệm thẩm phán bảo thủ Neil Gorsuch vào Tòa án Tối cao, giúp phe Cộng hòa giành thế đa số trong cơ quan tòa án quyền uy nhất này.

Trong số hơn 60 lời hứa đã được ông Trump “hợp đồng” với cử tri Mỹ, ông chỉ giữ được 5 điều, thay đổi 5 điều và hàng chục điều khác thì chưa đả động đến. Nổi bật nhất trong số đó phải kể tới sự bế tắc của cam kết xây bức tường tại biên giới với Mexico, bãi bỏ và thay thế Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (còn gọi là Obamacare). Chưa hết, 2 sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông đều bị chặn bởi một số thẩm phán liên bang.

Đổi giọng

Về mặt đối ngoại, nóng bỏng nhất những ngày gần đây là cuộc khủng hoảng với Triều Tiên mà theo nhận định của Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (Mỹ), là “đang ở tình trạng tồi tệ nhất” mà ông từng thấy.

Trong động thái đánh dấu sự thay đổi bất ngờ về chính sách của Washington, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 27-4 cho biết chính quyền Tổng thống Trump muốn đàm phán trực tiếp với Triều Tiên về việc chấm dứt chương trình hạt nhân. Trước đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ Trung Quốc thông báo với Washington rằng họ đã cảnh báo sẽ trừng phạt Triều Tiên nếu tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân.

Đổi giọng, đảo chiều chính sách không còn là chuyện xa lạ trong khoảng thời gian “bắt đầu hiểu chuyện” của ông Trump - theo lời ông Christine Wormuth, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama. Trong số thay đổi có những vấn đề chủ chốt như quan hệ giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc cho tới giá trị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo báo The Washington Post, hồi đầu tuần này, Tổng thống Trump ngỏ ý sẵn sàng gác lại đề nghị chi tiêu ngân sách cho việc xây tường ở biên giới với Mexico, chờ cho đến khi các thành viên quốc hội đạt được thỏa thuận về chi tiêu ngân sách cho phần còn lại của tài khóa 2017 kết thúc vào tháng 9 năm nay.

Trái với sự “chà đạp” của truyền thông, Nhà Trắng vẫn tự tin rằng Tổng thống Trump “đã đạt được nhiều thành tựu hơn trong 100 ngày đầu tiên so với mọi tổng thống tiền nhiệm kể từ thời ông Franklin Roosevelt”. Điều này khó có thể chối bỏ nếu tính về mật độ xuất hiện trên mặt báo hay số chữ ký của ông Trump trên các sắc lệnh hành pháp được ban bố, vốn nhiều hơn bất cứ tổng thống Mỹ nào trong vòng 72 năm qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo