xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pakistan- Ấn Độ dàn quân trên toàn tuyến biên giới

Cao Tuấn

NAM Á.- Ấn Độ trục xuất một nhà ngoại giao Pakistan l Tên lửa đạn đạo tầm trung của Pakistan đã vào cuộc. Hôm qua, 25-12, quân đội Ấn Độ và Pakistan lại tiếp tục tấn công nhau bằng súng cối và có những cuộc đọ súng lẻ tẻ khác trên vùng biên giới tranh chấp ở Kashmir. Các quan chức Ấn Độ cho biết hàng trăm thường dân Ấn Độ trong vùng chiến sự đã bắt đầu rời bỏ nhà cửa, tìm nơi lánh nạn.

Không có báo cáo về thiệt hại trong những đợt giao tranh mới nhất. Tuy nhiên, hoạt động điều quân và các phương tiện chiến tranh hạng nặng của hai bên ở vùng tranh chấp Kashmir và toàn bộ phòng tuyến biên giới tiếp tục diễn ra với nhịp độ hết sức khẩn trương. Trong khi Ấn Độ triển khai pháo hạng nặng và xe tăng máy bay chiến đấu tàu chiến thì Pakistan đưa các khẩu đội tên lửa đạn đạo tầm trung vào cuộc. Pakistan còn sử dụng cả tàu chiến và tàu ngầm để tuần tra trên biển, tung máy bay trinh sát P-3 Orion vào để thu thập tin tức tình báo... Hôm thứ hai, trong những cuộc giao tranh rải rác ở Kashmir, có 12 người, gồm 9 phiến quân chống Ấn Độ, đã thiệt mạng. Theo sau việc triệu hồi đại sứ tại Pakistan về nước và đình chỉ hoạt động các tuyến đường sắt và đường bộ nối liền hai nước, hôm 24-12, Ấn Độ lại ra lệnh trục xuất một nhà ngoại giao Pakistan bởi lý do mà Ấn Độ mô tả là “vượt quá phạm vi hoạt động hợp pháp”, điều mà Pakistan phủ nhận.

Một sĩ quan quân đội Pakistan nhận định tình hình có nguy cơ “bùng nổ dữ dội”. Những cuộc xung đột vũ trang ở biên giới có thể khiến cho cuộc chiến lan tràn không thể kiểm soát được và không loại trừ khả năng dùng đến vũ khí hạt nhân. Một thông báo nhanh của quân đội Pakistan cho biết các tướng lĩnh hàng đầu Pakistan đã gặp nhau tại thành phố Rawalpindi và “thảo luận các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia và những nội dung tác chiến khác”.

Hôm 24-12, hệ thống ngân hàng Pakistan đã nhận lệnh phong tỏa các tài khoản của hai nhóm vũ trang Hồi giáo Lashkar-e-Taiba và Umma Tameer-e-Nau mà Ấn Độ tố cáo đứng đằng sau vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Ấn Độ hồi tuần rồi và Mỹ cũng tố cáo đã ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, người phát ngôn của nhóm Lashkar nói họ không có bất cứ tài khoản hoặc tài sản gì ở Pakistan. Thủ lĩnh nhóm Lashkar, ông Hafiz Mohammad Saeed, cho biết đã quyết định chuyển cánh vũ trang của nhóm này từ Pakistan sang vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát để tránh sự lùng bắt của chính quyền Pakistan theo sau những tuyên bố mới đây của họ. Ông cũng nói sẽ tiếp tục chiến đấu cho dù Mỹ đã đặt nhóm của ông vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo