Trong thời gian này, Mỹ đã thực hiện những cuộc ném bom ác liệt nhất vùng Zawar Kili và Spin Ghar ở Đông Afghanistan. Hôm qua là ngày thứ 93 của chiến dịch quân sự Mỹ ở Afghanistan nhưng Osama Bin Laden - kẻ tình nghi số một gây ra sự kiện 11-9 ở Mỹ - và Mullah Omar, thủ lĩnh Taliban, vẫn không rõ đang ở đâu, chết hay còn sống.
Trước kết quả đáng buồn kể trên, chuẩn đô đốc John Stufflebeem, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, hôm qua cho biết Mỹ đã thay đổi chiến lược, không chú tâm đến tông tích cá nhân Bin Laden và Omar nữa, mà tập trung thu thập tin tức toàn diện về Taliban và Al-Qaeda vẫn còn đang kháng cự ở Afghanistan. Mỹ muốn biết các ổ đề kháng của địch ở đâu, Chính phủ Afghanistan mới cần gì để tiêu diệt chúng. Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn của hãng tin AP, tướng 4 sao Tommy Franks, tư lệnh chiến trường Afghanistan, cho biết cuộc tìm kiếm Bin Laden ở 8 hang động cuối cùng đã chấm dứt. Lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ rút ra khỏi Tora Bora trong vài ngày nữa.
Tướng Franks còn nói thêm Pakistan đã chính thức cho phép lính Mỹ vượt biên giới Afghanistan vào lãnh thổ Pakistan để truy kích tàn quân Taliban và Al-Qaeda. Tướng Franks tiết lộ trên thực tế, một số quân Mỹ đã có mặt tại Pakistan phối hợp hoạt động với quân đội Pakistan. Theo tướng Franks, có lúc có đến 50.000 quân Pakistan tập trung dọc biên giới Afghanistan - Pakistan để ngăn chặn tàn quân Taliban và Al-Qaeda. Cũng trong dịp này, Franks thông báo vài ngày nữa, Mỹ sẽ tiếp nhận hai tù binh là quan chức cao cấp của Taliban và Al-Qaeda mới bị lực lượng chống Taliban bắt được. Theo hãng tin Reuters, đó là giám đốc Sở Thông tin Taliban và Abdul Hayee Motmain, người phát ngôn của sở, bị bắt ở miền Nam tỉnh Kandahar.
Nhật báo Mỹ New York Times hôm qua dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Paul Wolfowitz cho biết, rút kinh nghiệm chiến trường Afghanistan dùng lực lượng chống Taliban đánh đổ chính quyền Taliban, Mỹ sẽ dùng lực lượng tại chỗ để tiêu diệt các căn cứ quân khủng bố ở các nước Somalia, Yemen, Philippines và Indonesia. Ông nói Somalia có lẽ là mục tiêu sắp tới vì quân Al-Qaeda lợi dụng tình hình vô pháp luật và sự yếu kém của chính phủ nước này để ẩn trốn và củng cố lực lượng. Tại Philippines, Mỹ sẽ ủng hộ trực tiếp chiến dịch quân sự của nước này chống lại Abu Sayyaf. Ở Indonesia, Mỹ rất quan tâm đến các tổ chức Hồi giáo cực đoan hoạt động ở đảo Sulawesi và tỉnh Muluku.
Bình luận (0)