xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phái đoàn Nga - Trung Quốc cùng đến Triều Tiên

Xuân Mai

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Nga hôm 25-7 cho biết phái đoàn Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu dẫn đầu đã đến Triều Tiên cùng với một nhóm lãnh đạo Trung Quốc. Đây là những quan chức đầu tiên công khai đến nước này kể từ khi đại dịch bùng phát.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin hai phái đoàn Nga và Trung Quốc sẽ tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ký kết hiệp định đình chiến năm 1953 chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên trong ngày 27-7 tại Bình Nhưỡng. 

Phái đoàn Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Lý Hồng Trung dẫn đầu.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, họ đã được người đồng cấp Triều Tiên mời và sẽ tham dự các sự kiện Ngày Chiến thắng.

Phái đoàn Nga - Trung Quốc cùng đến Triều Tiên - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (thứ hai từ trái sang) được chào đón tại Triều Tiên. Ảnh: EPA-EFE

Bộ Quốc phòng Nga cho hay: "Chuyến thăm này sẽ giúp tăng cường quan hệ quân sự Nga - Triều Tiên và sẽ là một giai đoạn quan trọng trong sự phát triển hợp tác giữa hai nước".

Bộ Quốc phòng Nga đã đăng một đoạn video ngắn trên kênh Telegram cho thấy ông Shoigu được một quan chức quân đội Triều Tiên chào đón trên thảm đỏ tại đường băng của sân bay.

Một biểu ngữ màu đỏ với dòng chữ: "Chào mừng đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu!" bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Nga phía sau đội danh dự.

Triều Tiên đã đóng cửa biên giới vào đầu năm 2020 đối với mọi hoạt động trao đổi thương mại và ngoại giao, ngay cả với các đối tác kinh tế và chính trị chính là Trung Quốc và Nga.

Hãng thông tấn KCNA không cho biết liệu các chuyến thăm có đánh dấu bất kỳ thay đổi nào trong chính sách hay không. Các sự kiện trong lễ kỷ niệm dự kiến bao gồm một cuộc duyệt binh lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel hôm 25-7 cho biết Nga và Trung Quốc "có thể sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên để khuyến khích họ kiềm chế hành vi đe dọa, trái pháp luật. Họ cũng có vai trò tiềm năng trong việc kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán".

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến viếng nghĩa trang dành cho binh sĩ Trung Quốc tử trận trong cuộc chiến Triều Tiên, theo hãng tin KCNA hôm 26-7.

Cùng đi với ông Kim có bà Kim Yo-jong, em gái ông. Trước đó, hai người còn đến viếng nghĩa trang Các tử sĩ trong cuộc chiến giải phóng tổ quốc hôm 24-7. Cuộc chiến Giải phóng tổ quốc vĩ đại là cách Triều Tiên gọi cuộc chiến Triều Tiên (1950-1953).

Triều Tiên sẽ kỷ niệm 70 năm đình chiến vào ngày 27-7.

triều tiên

Ông Kim Jong-un viếng nghĩa trang dành cho binh sĩ Trung Quốc tử trận. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo