xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phái đoàn quân sự Nga đến Triều Tiên

Xuân Mai (Theo IANS, SCMP)

(NLĐO) – Một phái đoàn Bộ Quốc phòng Nga đã đến thủ đô Bình Nhưỡng - Triều Tiên hôm 13-12.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA), đoàn quan chức được dẫn đầu bởi ông Victor Kalganov, phó giám đốc Trung tâm Chỉ huy Quốc phòng Nga. Chi tiết chuyển thăm vẫn chưa được công bố.

Truyền thông cho hay đoàn quan chức Bộ Quốc phòng Nga thăm Triều Tiên trong nỗ lực "sửa đổi chính sách đe dọa lẫn nhau".

Trước đó hai tuần, một phái đoàn nghị sĩ Nga đã thăm Bình Nhưỡng.

Phái đoàn quân sự Nga đến Triều Tiên - Ảnh 1.

Ông Jeffrey Feltman, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, có chuyến thăm tại Triều Tiên hôm 5-12. Ảnh: AP

Chuyến thăm của phái đoàn quân sự Nga diễn ra cùng ngày Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên mà không đặt ra điều kiện tiên quyết.

Phản ứng trước tuyên bố trên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã lên tiếng hoan nghệnh động thái của Mỹ. Tuy nhiên, sau đó cùng ngày, Nhà Trắng dường như bác bỏ tuyên bố của ông Tillerson khi nói lập trường của Tổng thống Donald Trump không hề thay đổi.

Gần đây, Nga tăng cường can dự vào khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên ở nhiều phương diện. Hiện Trung Quốc và Nga đang tiến hành cuộc diễn tập chống tên lửa mô phỏng trên máy tính ở thủ đô Bắc Kinh.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc diễn tập chung của lực lượng không quân hai nước - kéo dài 6 ngày - nhằm chống lại các liên minh của Mỹ đang phát triển ở Đông Á.

Cuộc tập trận mang tên "An ninh Không gian vũ trụ 2017" bắt đầu hôm 11-12 có hình thức tương tự cuộc diễn tập được tổ chức ở Nga hồi tháng 5 năm ngoái.

Phái đoàn quân sự Nga đến Triều Tiên - Ảnh 2.

Cuộc tập trận nhằm chống lại đe dọa từ tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong khu vực. Ảnh: Xinhua

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết các cuộc tập trận giữa Nga và Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác chống lại mối đe dọa từ các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong khu vực. Trong quá trình tập trận, hai nước sẽ làm việc cùng nhau để đẩy lùi các mối đe dọa tương tự từ các nước thứ 3.

Các chuyên gia quân sự đánh giá những cuộc tập trận ở Bắc Kinh nhằm phát đi thông điệp rõ ràng đến Bình Nhưỡng rằng Nga và Trung Quốc đang chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng.

Chuyên gia quân sự Li Jie tại Bắc Kinh nói rằng: "Các cuộc diễn tập nhằm chuẩn bị cho quân đội hai nước trong trường hợp Triều Tiên trở nên khiêu khích và khó đoán hơn. Bên cạnh đó, không có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân trong khi Mỹ lặp lại các đe dọa tấn công Triều Tiên".

Theo nhận định của ông Collin Koh, chuyên gia quân sự tại Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore), cuộc diễn tập còn có mục đích chống lại các liên minh của Mỹ đang thiết lập trong khu vực do mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo