xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp: 4 con tin ở tiệm tạp hóa thiệt mạng, kẻ bắt cóc bị bắn chết

P.Nghĩa - Hải Ngọc (Theo Daily Mail, AP, Telegraph, Reuters)

(NLĐO) – Kẻ bắt cóc Amedy Coulibaly tại tiệm tạp hóa ở phía Đông thủ đô Paris bị bắn chết nhưng có đến 4 con tin thiệt mạng và 4 người trọng thương.

Theo báo Anh Telegraph, nghi phạm bắt cóc Amedy Coulibaly đã bị bắn chết khi biệt kích xông vào cửa hàng. Nhiều con tin được thả tự do.

Sau đó, cảnh sát Pháp thông báo 4 con tin thiệt mạng. Ngoài ra, 4 người khác bị thương nguy kịch. Các báo cáo mới cho hay có đến 10 con tin trong tiệm tạp hóa trong khi trước đó nói ít nhất có 6 con tin. TFI cho biết một số người an toàn nhờ nấp trong kho lạnh của cửa hàng. Họ giữ im lặng nên tay súng không phát hiện.

Nguồn tin lực lượng cảnh sát Paris cho biết Hayat Boumeddiene, người phụ nữ đi cùng Amedy Coulibaly, đã lợi dụng hỗn loạn khi các con tin bỏ chạy ra bên ngoài để trốn thoát.

 

Một con tin ôm đứa bé chạy khỏi cửa hàng. Ảnh:

Một con tin ôm đứa bé chạy khỏi cửa hàng. Ảnh: REX

 

Vẫn người đàn ông ấy khi đến được với lực lượng an ninh. Ảnh: AP
Vẫn người đàn ông ấy khi đến được với lực lượng an ninh. Ảnh: AP

 

Các con đường quanh tiệm tạp hóa chật cứng xe cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa. Ảnh: AP
Các con đường quanh tiệm tạp hóa chật cứng xe cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa. Ảnh: AP

 

Cháy nổ ở tiệm tạp hóa. Ảnh: Daily Mail
Cháy nổ ở tiệm tạp hóa. Ảnh: Daily Mail

 

Khói bốc lên sau nhiều tiếng nổ tại cửa hàng. Ảnh: Reuters
Khói bốc lên sau nhiều tiếng nổ tại cửa hàng. Ảnh: Reuters

 

Vụ việc xảy ra ở khu vực Port de Vincennes trong lúc lực lượng đặc nhiệm Pháp đang vây bắt 2 nghi phạm vụ xả súng vào tòa soạn báo Charlie Hebdo tại thị trấn Dammartin-en-Goële thuộc ngoại ô Paris. 2 tên này cũng đang giữ 1 con tin.

Tay súng bắt giữ con tin, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, bên trong tiệm tạp hóa Kosher của người Do Thái, nằm ở tầng trệt một khu nhà cao tầng. Đã có ít nhất 2 người thiệt mạng, theo đài phát thanh RTL. Thêm một người bị thương nặng trong cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Pháp từ chối xác nhận 2 nạn nhân thiệt mạng.

Vài giờ sau vụ bắt cóc, người ta nghe thấy ít nhất 6 tiếng nổ tại tiệm tạp hóa Kosher.

 

Cảnh sát phục bên ngoài cửa hàng. Ảnh: Reuters

Cảnh sát phục bên ngoài cửa hàng. Ảnh: Reuters

 

 

Cảnh sát ngăn chặn 2 người đi xe máy lại gần cửa tiệm. Ảnh: Reuters
Cảnh sát ngăn chặn 2 người đi xe máy lại gần cửa tiệm. Ảnh: Reuters

 

Nghi phạm bắt 5 con tin được xác định là Amedy Coulibaly, 32 tuổi, người Pháp gốc Senegal. Y đi cùng 1 phụ nữ tên Hayat Boumeddiene, 27 tuổi. Cả 2 đều là những phần tử vũ trang nguy hiểm. Báo Le Monde dẫn nguồn tin an ninh cho biết nữ nghi can Hayat Boumeddiene là vợ cũ của Coulibaly trong khi tờ Telegraph cho hay Boumeddiene là bạn gái y.

Coulibaly sau đó đã ra yêu sách đòi cảnh sát "giải phóng" hai anh em Kouachi, đang bị bao vây tại thị trấn Dammartin-en-Goële. Y dọa sẽ sát hại toàn bộ con tin nếu lực lượng an ninh tấn công 2 anh em nghi phạm này.

Một nguồn tin cho biết Coulibaly biết nghi phạm Cherif Kouachi của vụ thảm sát ở Charlie Hebdo. Coulibaly được nhìn thấy cùng với Cherif Kouachi trong cuộc điều tra một âm mưu vượt ngục ở Pháp vào năm 2010.

 

img

 

 

img

 

img

 

Cảnh sát bao vây tay súng bên ngoài tiệm tạp hóa. Ảnh: Daily Mail
Cảnh sát bao vây tay súng bên ngoài tiệm tạp hóa. Ảnh: Daily Mail

 

Daily Mail dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết tay súng chính là kẻ bắn chết nữ cảnh sát giao thông Clarissa Jean-Philippe, 27 tuổi, khi cô đang thực hiện nhiệm vụ ở Montrouge, phía Nam Paris hôm 8-1. Nghi phạm cầm theo 2 khẩu Kalashnikov, mặc áo chống đạn và lực lượng an ninh vẫn đang bao vây vòng ngoài.

Tổng thống Francois Hollande đã ra lệnh cho Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đến hiện trường của vụ bắt giữ con tin tại Porte de Vincennes, Paris, theo Le Figaro.

 

Amedy Coulibaly và bạn gái Hayat Boumeddiene

Amedy Coulibaly và Hayat Boumeddiene

 

Theo một nguồn tin thân cảnh sát Pháp, Amedy Coulibaly được xác định thuộc mạng lưới thánh chiến Buttes Chaumont, tổ chức ở Pháp chuyên gửi các phần tử cực đoan tới Iraq. “Hắn ở cùng tổ chức với anh em nhà Kouachi và cả 3 người là bạn bè. Hai trong số những người thân của Coulibay bị bắt gần khu vực Grigny trong một vụ đột kích của cảnh sát sáng nay (9-1)” – nguồn tin tiết lộ.

Coulibaly phạm tội từ năm 17 tuổi khi tham gia vào một vụ cướp ngân hàng có vũ trang, bên cạnh nhiều vụ trộm cắp nhỏ và sử dụng ma túy. Coulibay từng được một nhà thuyết giáo đạo Hồi ở Paris nhồi sọ những tư tưởng về thánh chiến và sau đó hắn đề nghị được chiến đấu tại Iraq hoặc Syria.

Năm 2013, y bị kết án 5 năm tù vì dính líu đến một âm mưu phá ngục nhằm giải thoát cho một kẻ cực đoan gây ra vụ tấn công ở Paris làm 8 người chết và 117 người bị thương năm 1995. Anh em Kouachi cũng bị bắt nhưng sau đó được thả vì thiếu chứng cứ.

Trường hợp của anh em nhà Kouachi tương tự như Mohammed Merah, người Pháp-Algeria, kẻ giết chết 7 người, bao gồm 4 người Do Thái và 3 binh sĩ Hồi giáo ở TP Toulouse năm 2012. Cuối cùng, Merah bị cảnh sát bắn chết và liệt vào danh sách khủng bố tại Pháp dù hắn được al-Qaeda huấn luyện ở Afghanistan.

 

Hoảng hồn vì báo động giả

Tờ Mirror (Anh) cho biết một vụ nổ súng đang xảy ra tại ga tàu điện ngầm Place du Trocadéro ở trung tâm thủ đô Paris, gần tháp Eiffel. Theo các nguồn tin, khu vực xung quanh ga đã phải sơ tán và hệ thống tàu điện ngầm Paris ngừng hoạt động tại ga trên. Tuy nhiên, sau đó thông tin này được xác định là báo động giả.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo