Phán quyết đặc biệt này được đưa ra sau khi tòa xử vụ một phụ nữ 48 tuổi, bị cáo buộc đưa lời khai giả cho cảnh sát để che giấu chuyện cô ta cho người tình mượn điện thoại di động.
Tòa không cho rằng cô vi phạm pháp luật, và rằng cô ta bẻ cong sự thực là để giấu giếm mối quan hệ ngoài hôn nhân của mình, điều có thể chấp nhận được.
Cô Carla đã cho bồ là Giovanni cầm điện thoại của mình. Người này dùng nó để gọi cho chồng của Carla và sỉ nhục kẻ bị cắm sừng. Giovani bị tòa án địa phương kết tội cư xử không đúng mực còn Carla là đồng phạm.
Tuy nhiên tòa án cấp cao hơn đánh giá rằng việc một người lộ chuyện có bồ có thể gây ảnh hưởng đến danh dự của gia đình người phụ nữ, nên cô ta có thể được nói dối, kể cả nói dối điều tra viên.
Không biết quyền nói dối này có được áp dụng cho những quý ông có "o mèo" hay không.
Bình luận (0)