xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Right Sector” dọa tấn công Kiev

Lục San

Trong lúc cuộc khủng hoảng Ukraine chưa có lối thoát, cuộc nội chiến ở nước này dường như mở thêm một mặt trận mới khi “Pravyi Sektor” (Right Sector - một tổ chức cực đoan) hôm 17-8 dọa sẽ tấn công Kiev nếu các yêu cầu của họ không được đáp ứng trong vòng 48 giờ.

Tổ chức trên tuyên bố: “Chúng tôi yêu cầu Tổng thống Petro Poroshenko nhanh chóng lập lại trật tự ở Bộ Nội vụ, loại bỏ những kẻ chống Ukraine ra khỏi bộ này và điều tra hoạt động tội phạm của họ”.

“Pravyi Sektor” cũng đòi phóng thích mọi tù nhân, khép lại tất cả các vụ án hình sự đối với những người ủng hộ “Pravyi Sektor” và trả lại vũ khí cũng như phương tiện di chuyển của họ đã bị thu giữ.

 

Từ trái sang: Các ngoại trưởng Ukraine, Nga, Pháp và Đức: Pavel Klimkin, Sergei Lavrov, Laurent Fabius và Frank-Walter Steinmeier sau cuộc hội đàm ngày 18-8
Ảnh: PHOTOTHEK.NET

Từ trái sang: Các ngoại trưởng Ukraine, Nga, Pháp và Đức: Pavel Klimkin, Sergei Lavrov,

Laurent Fabius và Frank-Walter Steinmeier trong cuộc hội đàm ngày 18-8. Ảnh: PHOTOTHEK.NET

 

Đáp lại, Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov chỉ trích thủ lĩnh “Pravyi Sektor” Dmitry Yarosh - đang bị Nga truy nã - không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, đồng thời cáo buộc Yarosh hợp tác với Moscow mặc dù “Pravyi Sektor” từng là một trong những thế lực chính đưa các ông Poroshenko và Avakov lên nắm quyền.

Theo báo Vzglayd, cuộc chiến giữa Yarosh và Avakov có thể sẽ làm Kiev lơ là chiến dịch trấn áp quân ly khai ở miền Đông.

Ngày 18-8, quân đội Ukraine cáo buộc quân ly khai đã bắn tên lửa Grad trúng một đoàn xe chở người tị nạn từ TP Luhansk đến vùng Khryashchuvatye và Novosvitlivka khiến “nhiều người bị thiêu sống trong xe”.

Phản ứng lại, ông Andrei Purgin - phó thủ tướng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - khẳng định chính lực lượng Kiev thường xuyên tấn công khu vực này và cũng sử dụng tên lửa Grad do Nga sản xuất.

Trong khi đó, nhân viên Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế (ICRC) đã niêm phong hàng cứu trợ nhân đạo từ Nga gửi cho cư dân Donbass sau khi hải quan Nga và Ukraine hoàn tất kiểm tra.

Ông Anatoly Makarenko, người đứng đầu Cơ quan Công khố Nhà nước Ukraine, cho biết đoàn xe sẽ được đi qua biên giới đến trạm kiểm soát quốc tế Izvarino-Donetsk theo từng nhóm 30 xe và chỉ được chuyển cho đại diện chính thức của ICRC.

Trước đó, cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ giữa ngoại trưởng Nga, Ukraine, Pháp và Đức ở Berlin đã kết thúc hôm 18-8 mà không đưa ra được quyết định nào dù đã đạt được một số bước tiến nhất định, theo Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.

Giới báo chí dự đoán tổng thống Nga và Ukraine sẽ nhanh chóng gặp gỡ để đạt được thỏa thuận về điều kiện giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo