xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân đội Hàn Quốc báo động cao

Tường Minh

Hàn Quốc sẽ tăng cường binh lực ở hải phận phía Tây, trong khi Bình Nhưỡng cảnh báo có thêm các cuộc tấn công quân sự nếu Seoul xâm phạm vùng biển nước này

Hàn Quốc đã phát hiện thi thể của 2 cư dân trên đảo hôm 24-11 sau cuộc tấn công bằng trọng pháo của quân đội CHDCND Triều Tiên. Những cái chết đầu tiên của thường dân khiến cho cuộc khủng hoảng trong vùng trở nên căng thẳng hơn.

 
Lực lượng phòng vệ bờ biển Hàn Quốc đã đưa thi thể 2 người đàn ông ra khỏi một công trường bị phá hủy trên hòn đảo nhỏ Yeonpyeong gần vùng biển đang tranh chấp với Triều Tiên. Lâu nay, hiếm có những cái chết của dân thường trong các cuộc xung đột giữa hai miền Triều Tiên. Hầu hết các cuộc giao tranh lẻ tẻ đều dẫn đến thương vong cho quân đội.
img

Một máy bay trực thăng quân sự bay trên đảo Yeonpyeong ngày 24-11 sau khi đảo này bị Triều Tiên pháo kích. Ảnh: REUTERS

 
Những quả pháo từ miền Bắc bắn lên đảo hôm 23-11 cũng giết chết ít nhất 2 lính thủy đánh bộ Hàn Quốc và làm bị thương 18 người khác, điều mà Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon gọi là một trong những “xung đột nghiêm trọng nhất” kể từ khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên.
 
Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh cam kết của Washington “kề vai sát cánh” bảo vệ đồng minh Seoul đồng thời kêu gọi Trung Quốc ngăn cản Bình Nhưỡng. Seoul và Washington tái xác nhận kế hoạch mở các cuộc diễn tập quân sự chung vào cuối tuần này ở Hoàng Hải, cách đảo Yeonpyeong 110 km về phía Tây. Theo hãng tin Reuters, từ căn cứ ở miền Nam Tokyo, tàu sân bay USS George Washington xuất phát ngày 24-11 và sẽ tham gia cuộc tập trận với Hàn Quốc từ ngày 28-11 đến 1-12.
 
Hãng tin AP cho biết quân đội Hàn Quốc đã phản pháo trong cuộc đụng độ kéo dài 1 giờ hôm thứ ba, vẫn trong tình trạng báo động cao khi những người trên đảo sơ tán về thành phố cảng Incheon. “Tôi nghe tiếng đạn pháo, cảm thấy có cái gì đó bay trên đầu tôi” - Lim Jung-eun, một phụ nữ nội trợ 36 tuổi đã thoát khỏi đảo cùng với 3 đứa con nhỏ, trong đó có bé gái 9 tháng tuổi, kể lại.
 
Sau đợt dội pháo vào Yeonpyeong, hơn 500 người hôm 24-11 đã rời đảo trên những chiếc tàu đầu tiên. Họ được chào đón bằng những vòng tay và nước mắt của người thân tại cảng. Một số, hầu hết là người lớn tuổi, được đưa đến những chiếc xe cứu thương đang chờ gần đó. Cảnh tượng ở cảng tương phản với sự êm ả ở Seoul, thủ đô có hơn 10 triệu người, nơi các công dân đi lại làm ăn với các cửa hiệu, văn phòng và thị trường tài chính mở cửa như thường lệ. Nhưng với vụ đụng độ quân sự diễn ra ngày hôm trước khiến người dân phải cân nhắc. “Chúng tôi sợ rằng chiến tranh sẽ bùng nổ” - Oh Duk-man, một người bộ hành ở Seoul, nói.
 
Hàn Quốc hôm 24-11 cho biết nước này sẽ tăng cường binh lực ở hải phận phía Tây gần đảo Yeonpyeong và ngưng viện trợ cho Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ có thêm các cuộc tấn công quân sự nếu Seoul xâm phạm vùng biển nước này, dù chỉ là 0,001 mm.
 
Theo các quan chức Hàn Quốc, cuộc đấu pháo hôm 23-11 diễn ra sau khi Triều Tiên yêu cầu miền Nam ngưng các cuộc tập trận gần vùng biển của họ. Khi Hàn Quốc từ chối và bắt đầu bắn pháo vào hải phận tranh chấp, Triều Tiên đã nã pháo lên Yeonpyeong để trả đũa. Đáp lại, Seoul dùng pháo tự hành K-9 155 mm và huy động cả máy bay chiến đấu. Các quan chức Seoul nói có thể có thương vong đáng kể về phía Triều Tiên.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo