xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rộ tin bắt cóc bà Yingluck

H.Bình (Theo The Bangkok Post, Reuters)

(NLĐO) – Một vụ bắt giữ các cựu binh Thái Lan làm dấy lên đồn đoán rằng họ toan tính bắt cóc Thủ tướng Yingluck Shinawatra hoặc có liên quan đến cuộc tấn công vào người biểu tình ở tỉnh Trat vào tối 22-2.

Theo cảnh sát, họ bắt giữ 3 cựu binh thuộc lực lượng đặc nhiệm Hải quân Thái Lan, 2 dân thường cùng súng ống và đạn dược ở huyện Muang của tỉnh Rayong vào chiều 25-2. Các cơ quan hữu quan bao gồm cảnh sát đã phủ nhận đồn đoán nêu trên. Cảnh sát trưởng quốc gia Adul Saengsingkaew khẳng định vụ bắt giữ không can hệ gì đến động cơ chính trị. Một nguồn tin hải quân nói rằng nhân viên khách sạn báo cảnh sát sau khi 5 người đàn ông ở lại đó nhiều ngày không chịu trả tiền phòng, cũng không cho biết khi nào rời đi.

 

img
Lịch công tác của bà Yingluck được giữ bí mật vì lý do an ninh. Ảnh: THE BANGKOK POST

 

Một nguồn tin chính phủ cho biết Thủ tướng Yingluck Shinawatra sẽ làm việc tại tỉnh Chiang Mai và Chiang Rai từ ngày 26-2 đến ngày 28-2. Tuy nhiên, lịch công tác được giữ bí mật vì lý do an ninh và để tránh cho bà Yingluck bị người biểu tình săn lùng.

Trong khi đó, Ủy ban Bầu cử (EC) ngày 25-2 bật đèn xanh cho chính phủ sử dụng 712 triệu baht (22 triệu USD) từ Quỹ Trung ương để thanh toán cho nông dân tham gia chương trình trợ giá lúa gạo. Theo đó, 3.971 nông dân tại các tỉnh Chachoengsao, Phetchabun, Prachin Buri, Uthai Thani và Ayutthaya sẽ nhận được tiền bán gạo của mình. Hiện chính phủ đang tìm kiếm từ nhiều nguồn quỹ khác để thanh toán cho người dân.

 

img
Đã có 20 người thiệt mạng và 720 người bị thương kể từ ngày 30-11-2013. Ảnh: THE BANGKOK POST

Người phát ngôn Quân đội Thái Lan, đại tá Winthai Suwari, cho biết quân đội đã điều chỉnh các biện pháp an ninh và triển khai quân dân giám sát ở những điểm nóng trong tình hình căng thẳng leo thang. Trung tâm tình trạng khẩn cấp Erawan ngày 25-2 cho biết đã có 20 người thiệt mạng và 720 người bị thương kể từ ngày 30-11-2013. Sáng nay, 2 binh sĩ bị thương trong 1 vụ nổ bom tỉnh Narathiwat.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo