Theo các công tố viên, những người này bị cáo buộc ăn chặn và nhận hối lộ tổng số tiền 300 triệu USD trong vụ công ty quốc doanh Petromin bán 16 chiếc tàu cho một doanh nghiệp Na Uy trong thập niên 90.
Nhưng Basescu từ chối cáo buộc này và cho rằng vụ việc có động cơ chính trị. Ông cho rằng vụ này có bàn tay của đảng đối lập Dân chủ nhằm bôi nhọ đảng của ông trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Ông Basescu thời đó là bộ trưởng giao thông. Ông lấy làm tiếc khi cho rằng 80 con người thực hiện nghĩa vụ của mình một cách trung thực đã bị đưa ra trước tòa.
Công ty Na Uy có dính líu - Torvald Klaveness - cũng từ chối phạm pháp.
Romania đang đứng trước sức ép của EU phải đấu tranh chống tham nhũng để hy vọng được gia nhập tổ chức này năm 2007.
Bình luận (0)