xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Su-25 của Ukraine bắn rơi MH-17?

Hoài Vy (Theo Newsru)

(NLĐO) – Các nhà báo của nhật báo Nga Komsomolskaya Pravda (thành lập năm 1925) đã tìm được nhân chứng bí ẩn - người khẳng định chiếc máy bay MH-17 của Malaysia bị 1 chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine bắn rơi ở Donetsk, Đông Ukraine, chiều 17-7.

Theo đó, vào ngày này, sau khi 2 máy bay chiến đấu của Ukraine bị bắn hạ trong khu vực xảy ra chiến sự, viên phi công của chiếc thứ ba đã hốt hoảng bắn tên lửa không đối không vào chiếc máy bay dân dụng MH-17 xấu số.

Malaysian airliner with 295 on board crashes in Ukraine near Russian border
Hiện trường máy bay MH-17 rơi. Ảnh: IBN

Theo nhân chứng bí ẩn, phi công bắn rơi MH-17 là đại úy Vladislav Voloshin, người thành phố Nikolayev.

Anh ta kể: “Tôi biết viên phi công này không nhiều. Hoàn toàn có thể là khi 2 chiếc máy bay bị bắn ngay trước mắt mình, anh ta đã có phản ứng sợ hãi. Anh ta bắn tên lửa vào chiếc Boeing có thể vì hoảng sợ hoặc có thể nhằm mục đích trả thù. Có thể là, anh ta đã nhìn nhận chiếc máy bay dân dụng này là một chiến đấu cơ nào đó”.

Nhân chứng bí ẩn này quả quyết vào thời gian chiếc MH-17 bị bắn rơi trên bầu trời Donetsk, anh ta đang có mặt ở căn cứ không quân trong làng Aviatorskoye, cách không xa thành phố Dnepropetrovsk và có thể nhìn thấy các máy bay chiến đấu có trang bị vũ khí cất cánh và hạ cánh, cũng như nghe thấy lời trao đổi qua lại giữa các phi công.

Ngày hôm đó, trong một khoảng thời gian không lâu sau khi 3 chiến đấu cơ xuất phát, có 1 chiếc trở về nhưng không còn thấy tên lửa gắn dưới thân như khi nó cất cánh, còn phi công rất hoảng sợ.

Hai chiếc còn lại đã bị bắn hạ ở đâu đó, theo câu chuyện anh ta nghe được.

Ngoài ra, người đàn ông kể trên quả quyết chính quyền Kiev đã nói dối khi tuyên bố rằng hôm đó không có máy bay chiến đấu nào xuất kích. Theo anh ta, các máy bay quân sự cất cánh thi hành nhiệm vụ hằng ngày, ngay cả trong thời gian ngừng bắn.

“Nhân chứng mà các nhà báo tìm được chỉ khẳng định một số chi tiết của vụ rơi máy bay. Hy vọng anh ta sẽ có thể phát biểu tại phiên tòa xét xử nhũng người có tội trong vụ thảm kịch đó” - Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong bình luận.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo