xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sudan, Yemen không cho lính Mỹ "cứu" sứ quán

Bằng Vy (Theo AP, Reuters, ABC News)

(NLĐO) - Ngày 15-9, Sudan và Yemen từ chối cho lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ vào lãnh thổ để tăng cường bảo vệ đại sứ quán Mỹ ở Khartoum và Sanaa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Sudan Al-Obaid Ahmed Mirawih nói: "Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức đề nghị Sudan cho phép một đơn vị lính thủy đánh bộ vào lãnh thổ với lý do tăng cường bảo vệ quanh Đại sứ quán Mỹ. Ngoại trưởng Ali Karti đã xin lỗi về đề nghị này, nhấn mạnh rằng nhà chức trách Sudan đủ khả năng bảo vệ tất cả phái đoàn ngoại giao tại Khartoum".
 
img
Đốt phá trước đại sứ quán Mỹ ở Cairo - Ai Cập. Ảnh: AP
 
Cùng ngày, quốc hội Yemen ra tuyên bố bác bỏ khả năng để lính thủy đánh bộ Mỹ hiện diện ở Sanaa. Với lời khẳng định "không chấp thuận bất cứ hình thức hiện diện nào của nước ngoài" tại Yemen, quốc hội nước này yêu cầu một trung đội lính thủy đánh bộ mà Lầu Năm Góc đã triển khai tới Sanaa phải lập tức rời khỏi đây. 
 
Để giảm thiểu thương vong, ngày 15-9, Mỹ đã chỉ thị cho các nhân viên ngoại giao không quan trọng cùng gia đình rời khỏi Sudan và Tunisia, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ không nên tới những quốc gia này. Cùng ngày 15-9, đại sứ quán Mỹ tại Pakistan đã ra tuyên bố yêu cầu công dân tại nước này "duy trì cảnh giác cao độ".
 
img
 Đốt hình nộm Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Khost - Afghanistan. Ảnh: AP
 
Trong khi đó, biểu tình nhằm vào các cơ sở ngoại giao Mỹ và phương Tây (đại sứ quán Đức và Anh) vẫn liên tiếp nổ ra tại nhiều nước Hồi giáo để phản đối bộ phim xúc phạm nhà tiên tri Mohamed.
 
Tại Tunisia, Bộ Y tế nước này ngày 15-9 thông báo đã có 4 người chết và gần 50 người bị thương trong vụ tấn công vào đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Tunis hôm 14-9. Trong đó có 3 người biểu tình bị bắn chết, người thứ tư tử vong do bị xe đâm. Trong số gần 49 người bị thương có 9 người bị thương rất nặng. Ngoài ra, khoảng 20 cảnh sát bị thương trong vụ này.
 
Tại Sudan, đã có ba người biểu tình bị xe cảnh sát đâm chết gần đại sứ quán Mỹ ở Khartoum. Còn tại Yemen, đụng độ hôm 13-9 giữa cảnh sát và người biểu tình bên ngoài đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Sanaa đã làm 4 người thiệt mạng và 48 người bị thương.
 
img
Người biểu tình chống Mỹ giận dữ ở Chennai - Ấn Độ. Ảnh: AP
 
img
Cảnh sát Sydney phải xịt hơi cay trấn áp đám đông. Ảnh: EPA
 
Trong diễn biến liên quan, cảnh sát Pháp bắt giữ khoảng 100 người tham gia biểu tình gần đại sứ quán Mỹ tại Paris ngày 15-9. Hai sĩ quan cảnh sát đã bị thương nhẹ trong vụ biểu tình này. Pháp là quốc gia có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất tại châu Âu.
 
Trong khi đó, cảnh sát Sydney (Úc) phải xịt hơi cay để kiềm chế những người biểu tình tìm cách xâm nhập lãnh sự quán Mỹ tại thành phố này. Hàng trăm người cũng biểu tình ở Bỉ, Israel, Indonesia... phản đối bộ phim xúc phạm đạo Hồi.
 
img
 Ông Nakoula Basseley Nakoula tự nguyện hợp tác với cảnh sát điều tra. Ảnh: AP
 
Trong một động thái liên quan, tập đoàn Google đã từ chối yêu cầu của Nhà Trắng gỡ bỏ đoạn phim báng bổ đạo Hồi khỏi YouTube mà Google sở hữu. Tuy nhiên, Google cho biết sẽ hạn chế truy cập ở một số nước nhất định, gồm Libya, Ai Cập, Ấn Độ và Indonesia.
 
Cũng ngày 15-9, cảnh sát bang California đã thẩm vấn  ông Nakoula Basseley Nakoula, người sản xuất chính bộ phim "Sự vô tội của người Hồi giáo", tại thành phố Cerritos gần nhà ông.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo