xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu Trung Quốc trở lại Scarborough

H.Bình (Theo ABS-CBN News, GMA News, PhilStar)

(NLĐO) - Hải quân và Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) hôm 26-6 cho biết tàu thuyền Trung Quốc đã trở lại bãi cạn Scarborough, ngoài khơi tỉnh Zambales của Philippines.

Sau chuyến khảo sát trên không, Phó Đô đốc Alexander Pama - Tư lệnh Hải quân Philippines - cho biết vào chiều 25-6, ông phát hiện 28 tàu thuyền Trung Quốc ở bên trong và ngoài đầm phá.  
 
img
Tàu ngư chính của Trung Quốc (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
 
Số tàu Trung Quốc vừa nêu gồm 3 tàu hải giám, 2 tàu ngư chính đóng bên ngoài đầm phá, còn 6 tàu đánh cá và 17 chiếc xuồng nhỏ đang ở bên trong đầm phá. Đài dẫn lời ông Pama xác nhận không có chiếc tàu Philippines nào đóng ở khu vực này kể từ khi chính quyền Manila rút về nhiều ngày trước do thời tiết xấu.
 
Trong một tuyên bố ngày 26-6 của DFA, Hải quân Philippines xác nhận 2 ngày trước đây, không có tàu nào bên trong đầm phá. “Điều đó có nghĩa là các tàu thuyền đánh cá Trung Quốc vừa quay trở lại” - DFA lập luận.
 
Ông Pama nói: “Tôi không có ý phán xét gì về hành động của phía Trung Quốc. Tôi chỉ đơn thuần báo cáo những gì nhìn thấy từ máy bay”.
 
Khi được hỏi liệu chính quyền Philippines có đưa tàu trở lại Scarborough không, Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin cho biết hiện chưa có quyết định cuối cùng.
 
Trong khi đó, Trung Quốc hôm 25-6 kêu gọi Philippines không làm tình hình thêm căng thẳng khi tiến hành xây dựng trường mẫu giáo tại một hòn đảo thuộc Trường Sa. Mục tiêu của việc xây trường nhằm giúp cộng đồng cư dân trên hòn đảo, chứ không gây thêm rắc rối.
 
img
Tàu ngầm hạt nhân USS Louisville tới vịnh Subic - Philippines hôm 25-6 (Ảnh: AP)

Cũng trong ngày 25-6, tàu ngầm hạt nhân USS Louisville đã ghé thăm vịnh Subic của Philippines với mục đích bổ sung hàng hóa cũng như giúp thủy thủ đoàn có cơ hội nghỉ ngơi và thư giãn. USS Louisville sẽ ở lại vịnh Subic đến ngày 30-6.
 
Đại sứ quán Mỹ tại Philippines cho biết chuyến ghé thăm thường kỳ của tàu ngầm hạt nhân này sẽ làm sâu sắc thêm các mối quan hệ quân sự, cộng đồng và lịch sử mạnh mẽ giữa hai nước.
 
USS Louisville là tàu ngầm tấn công thứ hai của Mỹ tới thăm Philippines kể từ khi Washington tuyên bố kế hoạch tăng cường sự hiện diện ở châu Á - Thái Bình Dương. Trước đó, tàu USS North Carolina ghé vào vịnh Subic hồi tháng 5.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo