xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan bắt nhầm nghi phạm chính vụ đánh bom

P.Nghĩa (Theo BBC, Bangkok Post)

(NLĐO) - Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Thái Lan Prawut Thavornsiri hôm 4-9 thông báo 2 nghi can nam giới bị cảnh sát nước này bắt giữ cách đây vài ngày không phải là nghi can chính trong vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok tối 17-8.

Hai người đàn ông nói trên đều là người nước ngoài, tên Adem Karadag và Yusufu Mieraili. Trong một cuộc họp báo ở Bangkok, ông Thavornsiri thừa nhận Yusufu không phải nghi can áo vàng được nhìn thấy trong đoạn camera giám sát. Ông cũng cho biết “không có bằng chứng” cho thấy Karadag là nghi can chính trong vụ đánh bom đền Erawan.

Kết luận được đưa ra sau khi cảnh sát tiến hành xét nghiệm DNA và không tìm thấy mối liên quan giữa 2 người đàn ông và dấu vết kẻ đánh bom để lại tại hiện trường.

 

Nghi can chính vụ đánh bom (áo vàng trong đoạn camera giám sát) vẫn chưa bị bắt. Ảnh: AP
Nghi can chính vụ đánh bom (áo vàng trong đoạn camera giám sát) vẫn chưa bị bắt. Ảnh: AP

 

Hiện cảnh sát vẫn chưa xác nhận quốc tịch của 2 người này vì họ nghi ngờ cả 2 đều sử dụng hộ chiếu và giấy tờ tùy thân giả. 7 nghi phạm khác vẫn đang bị truy nã.

Karadag bị bắt hôm 29-8 ở một căn hộ chung cư ngoại ô phía Đông thủ đô Bangkok. Hắn cùng Yusufu bị buộc tội tàng trữ vật liệu gây nổ trái phép.

Trước đó, Bộ Văn hóa Thái Lan đã tu sửa lại bức tượng thần Brahma 4 mặt tại ngôi đền Erawan. Nó bị hư hại 12 điểm, rõ nhất là ở phần cằm của 1 trong 4 khuôn mặt. Ngôi đền thờ thần của đạo Hindu nhưng cũng được xem là địa điểm thiêng liêng của Phật giáo Thái Lan, thu hút khá đông du khách nước ngoài tới đây mỗi năm.

Cũng trong ngày 4-9, Tòa án Hình sự phía Nam Bangkok kết án 4 người đàn ông chủ mưu vụ nổ lựu đạn ở Bangkok tháng 2-2014 án tù chung thân. Cuộc tấn công chết người nhằm vào một cuộc biểu tình chống chính phủ của bà Yingluck Shinawatra, khiến 1 phụ nữ (59 tuổi) và 2 trẻ em (5 và 6 tuổi) thiệt mạng cùng 21 người khác bị thương.

 

Một trong 4 nghi phạm thực nghiệm hiện trường vụ phóng lựu đạn. Ảnh: Bangkok Post
Một trong 4 nghi phạm thực nghiệm hiện trường vụ phóng lựu đạn. Ảnh: Bangkok Post

 

4 nghi phạm gồm có Taweechai Wichakham (40 tuổi), Soonthorn Phiphuannok (50 tuổi), Somsri Marit (41 tuổi) và Chatchawal Prabbamrung (46 tuổi). Những người này bắn một quả lựu đạn 40 mm từ súng phóng lựu M79 vào địa điểm biểu tình của Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) tối ngày 23-2-2014. Tuy nhiên, do bắn từ xe ô tô đang chạy nên lựu đạn đáp xuống phía trước một cửa hàng Big C nằm trên đại lộ Ratchadamri gần đó.

Các nghi phạm bị bắt hồi tháng 7-2014. Họ bị các công tố viên buộc tội giết người, sử dụng chất nổ trái phép và các tội danh hình sự khác. 3 nghi phạm còn lại của vụ án vẫn chưa bị bắt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo