xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan: Bị ám sát, thủ lĩnh "áo đỏ" nguy kịch

Linh San (Theo Bangkok Post, Reuters)

(NLĐO) - Hôm 22-1, một thủ lĩnh của lực lượng “Áo đỏ” ủng hộ chính phủ Thái Lan đã bị ám sát và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo Bangkok Post, thủ lĩnh “áo đỏ” Kwanchai Praipana, lãnh đạo lực lượng biểu tình ở tỉnh Udon Thani, bị trọng thương sau khi một tay súng lái xe qua và xả đạn vào nhà ông sáng 22-1. 

 

img

Ông Kwanchai Praipana được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Ảnh: Reuters

 

Cảnh sát cho biết đã tìm thấy 42 vỏ đạn bên ngoài nhà ông Kwanchai và khẩu súng gây án được xác định thuộc loại M16. Ông Kwanchai lập tức được đưa tới bệnh viện Aek Udon để cấp cứu.

Vụ tấn công xảy ra vào lúc 10 giờ 30 (giờ địa phương) khi ông Kwanchai Praipana đang đọc báo tại nhà. Theo Reuters, vị thủ lĩnh “áo đỏ” này trúng nhiều phát đạn ở chân và tay. Cảnh sát tin rằng vụ tấn công có động cơ chính trị.

 

img

Cửa sổ nhà ông Kwanchai bị bắn nham nhở. Ảnh: Reuters

 

"Cái cách nã đạn của kẻ tấn công cho thấy rõ ràng chúng không muốn ông ấy sống sót” – bà Arporn Sarakham vợ ông Kwanchai, nói với Reuters.

Mới một ngày trước đó ông Kwanchai tuyên bố nếu quân đội Thái Lan đảo chính lật đổ chính phủ, toàn bộ lực lượng “áo đỏ” ở 20 tỉnh miền đông bắc sẽ đồng loạt biểu tình.

 

Hôm 21-1, ông Kwanchai tuyên bố nếu quân đội Thái Lan đảo chính lật đổ chính phủ,

toàn bộ lực lượng “áo đỏ” ở 20 tỉnh miền đông bắc sẽ đồng loạt biểu tình.

Hôm 21-1, ông Kwanchai tuyên bố nếu quân đội Thái Lan đảo chính lật đổ chính phủ,

toàn bộ lực lượng “áo đỏ” ở 20 tỉnh miền đông bắc sẽ đồng loạt biểu tình.

 

Theo Bangkok Post, rạng sáng nay cảnh sát quận Bang Khen ở Bangkok đã bắt giữ 2 người đàn ông đi xe máy mang theo 23 quả bom tự chế, 1 khẩu súng ngắn, 38 viên đạn và 1 con dao.

Trong khi đó, thủ đô Bangkok đang bước vào ngày đầu tiên theo sắc lệnh tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày mà chính phủ tạm quyền nước này vừa ban bố hôm 21-1. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn trong khi thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban tuyên bố sẽ chống lại tất cả quy định theo sắc lệnh này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo