xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan: Nổ súng tại lễ té nước Songkran, 1 người chết

Xuân Mai (Theo Bangkok Post)

(NLĐO) - Một bảo vệ của Ủy ban cải cách dân chủ (PDRC) đã bị bắn chết rạng sáng15-4, ngày cuối cùng của lễ té nước cổ truyền mừng năm mới Songkran của Thái Lan.

Nạn nhân là ông Jeerayut Senanarong, 40 tuổi, bị bắn vào ngực trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực sân khấu biểu diễn lễ té nước cổ truyền của Phong trào biểu tình chống chính phủ (PDRC) tại công viên Lumpini, thủ đô Bangkok. 

Lễ té nước cổ truyền mừng năm mới Songkran của Thái Lan. Ảnh: The Real Singapore
Lễ té nước cổ truyền mừng năm mới Songkran của Thái Lan. Ảnh: The Real Singapore

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 1 giờ 50 phút ngày 15-4. Nạn nhân đã tử vong ngay sau khi được đưa vào viện gần đó để cấp cứu.

Trung tâm y tế Erawan cho biết đã có 22 người tử vong và 741 người bị thương do tình trạng bất ổn chính trị gây ra kể từ tháng 11 năm ngoái.

Trong khi đó, Cục Phòng chống và Giảm thiểu Thiên tai Thái Lan cho hay có khoảng 43 người thiệt mạng và 502 người bị thương và 488 tai nạn trong ngày 14-4, ngày thứ 4 trong "7 ngày nguy hiểm" của kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 11 đến 17-4 nhân dịp lễ hội Songkran

 

Khoảng 43 người thiệt mạng và 502 người bị thương chỉ trong 4 ngày lễ hội. Ảnh: Dreams Time
Khoảng 43 người thiệt mạng và 502 người bị thương chỉ trong 4 ngày lễ hội. Ảnh: Dreams Time

 

Theo báo cáo, phần lớn những vụ tai nạn xảy ra hôm 14-4 do say rượu (chiếm 43,03 %) và lái xe quá tốc độ (khoảng 22,34 %).

Khoảng 78,23% các vụ tai nạn được ghi nhận có liên quan đến xe máy. Tổng số người chết và người bị thương được ghi nhận trong 4 ngày đầu của kỳ nghỉ là 204 người và 2.142 người tương ứng với khoảng 2.027 vụ tai nạn. 

Theo thống kê, thành phố Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan, có số người chết cao nhất là 11 người. Tỉnh Nakhon Si Thammarat có số vụ tai nạn cao nhất là 75 vụ và 82 vụ gây thương tích.

Ngày Tết cổ truyền của người dân Thái mang tên Songkran bắt đầu từ ngày 13-4 vào kéo dài trong 3 ngày. Tuy nhiên, người dân được nghỉ lễ tới 7 ngày. Cả hai phe biểu tình và ủng hộ chính phủ Thái Lan đều tạm dừng các cuộc tuần hành để tham gia Lễ hội té nước mừng năm mới này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo