xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thảm họa MH17: “Bằng chứng” rõ ràng đầu tiên

Thu Hằng

Báo Financial Times (Anh) vừa công bố một bức ảnh được cho là bằng chứng có sức nặng đầu tiên chứng tỏ MH17 đã bị tên lửa đất đối không bắn hạ sau khi các chuyên gia xác nhận có dấu hiệu của những mảnh đạn trên chiếc máy bay xấu số này.

Bức ảnh cho thấy mảnh vỡ khoảng 1 m2 của chiếc Boeing 777 với một lỗ thủng lớn ở giữa và các lỗ thủng nhỏ hơn xung quanh. Trên mảnh vỡ dường như còn có dấu vết bị cháy.

Mảnh vỡ được người dân làng Petropavlovka tìm thấy vào hôm máy bay rơi (17-7) và chuyển ra vệ đường vì cho rằng đây có thể là bằng chứng quan trọng. Hai chuyên gia phân tích quốc phòng ở London - Anh và một phi công quân sự kỳ cựu sau khi nghiên cứu bức ảnh đều cho rằng phần lớn những vết tích trên mảnh vỡ phù hợp với một vụ tấn công bằng tên lửa.

Cả ba khẳng định mảnh vỡ là ô cửa ở mạn sườn buồng lái MH17. “Kích thước của các lỗ đạn trùng hợp với dấu vết để lại của một vụ trúng tên lửa SA-11. Tuy nhiên, rất khó để đánh giá toàn bộ vụ nổ chỉ bằng một mảnh nhỏ của thân máy bay ” - ông Justin Bronk, nhà phân tích từ Viện Dịch vụ Hoàng gia London, thận trọng.

 

Mảnh vỡ của MH17 được tìm thấy ở Petropavlovka, miền Đông Ukraine Ảnh: Financial Times

Mảnh vỡ của MH17 được tìm thấy ở Petropavlovka, miền Đông Ukraine

Ảnh: Financial Times

 

Trong khi đó, sau khi phân tích hình ảnh những mảnh vỡ do 2 phóng viên báo The New York Times (Mỹ) chụp lại, chuyên gia quốc phòng Reed Foster nhận định: “Hầu hết các lỗ thủng nhỏ hơn dường như do những viên đạn bắn ra với tốc độ cao gây nên”.

Vị chuyên gia từ tạp chí quốc phòng IHS Jane’s (Mỹ) cho biết “gia đình” tên lửa SA-11 được thiết kế để phá hủy máy bay quân sự di chuyển nhanh ở tầm cao. Thay vì bắn trực tiếp, tên lửa SA-11 chặn trước mục tiêu rồi phát nổ khi đến gần máy bay, tạo ra một chùm các mảnh đạn. Đây chính là tên lửa bị giới chức Mỹ và phương Tây xem là nghi phạm số 1 đã hạ gục MH17 và có thể được phóng từ hệ thống Buk-M1 SAM.

Nga liên tục phản đối các cáo buộc “vội vàng” nêu trên. Đại sứ Nga tại Malaysia Lyudmila Vorobyeva hôm 22-7 khẳng định không có hệ thống tên lửa Buk nào của Nga hiện diện trong vòng 20 km quanh hiện trường máy bay rơi, đồng thời phe ly khai không có phương tiện để bắn hạ MH17.

Bà Vorobyeva cũng tuyên bố những bản ghi âm và video cho rằng phiến quân Ukraine bắn máy bay là “giả” và “được cắt ghép từ các cuộc hội thoại khác nhau”. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bác bỏ thông tin một chiến đấu cơ của Kiev bay cách MH17 khoảng 3-5 km mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra.

Tuyên bố của bà Vorobyeva đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong, ông Alexander Borodai, trao 2 hộp đen của MH17 cho giới chức Malaysia hôm 22-7. Việc bàn giao diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí yêu cầu cho các chuyên gia quốc tế tiếp cận nơi máy bay rơi ngay lập tức.

Cùng ngày, đoàn tàu chở thi thể các nạn nhân đã về đến TP Kharkov ở phía Đông Ukraine. Theo Thủ tướng Malaysia Najib Razak, các thi thể sẽ được bàn giao cho Hà Lan để nhận dạng. Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans cho hay nước này đồng ý lãnh trách nhiệm đứng đầu trong công tác điều tra vụ MH17.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo