xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trực thăng Syria

Hải Ngọc (Theo AP, New York Times)

(NLĐO) - Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 16-9 đã bắn hạ một trực thăng quân sự Mi-17 của Syria với cáo buộc nó xâm phạm không phận.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc cho hay trực thăng trên bị phát hiện bay vào sâu trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ 2 km lúc 14 giờ 20 phút (giờ địa phương), trên bầu trời tỉnh Hatay.
 
Dù liên tục bị lực lượng phòng không Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nhưng máy bay này vẫn tiếp tục xâm phạm. Nó đã bị máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công bằng tên lửa nhưng lại rơi trên lãnh thổ Syria.
 
img
Khói bốc lên từ phía Syria sau khi trực thăng nước này bị chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ. Ảnh: AP
 
Ông Arinc nói ông không có thông tin gì về số phận các phi công trên trực thăng Syria, song tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) đối lập nói các tay súng nổi dậy đã bắt được 1 phi công, người còn lại không rõ sống chết.
 
Phát biểu tại Pháp ngày 16-9, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cảnh cáo: “Sẽ không ai dám xâm phạm biên giới Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa, dù là bằng cách gì!”.
 
Phía Syria đã lên tiếng xác nhận mất một trực thăng. Quân đội Syria cho hay chiếc trực thăng trên đang làm nhiệm vụ do thám và bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ là do nhầm lẫn. Gọi hành động của láng giềng là “hấp tấp”, bộ chỉ huy quân đội Syria đồng thời chỉ trích: “Mục đích thật sự của Thổ Nhĩ Kỳ là gia tăng căng thẳng ở biên giới 2 nước”.
 
Trước đó cùng ngày, nguồn tin từ nhật báo Zaman cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã điều 3 máy bay chiến đấu F-16 tới khu vực biên giới với Syria sau khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa các phiến quân người Kurd với các tay súng thuộc Mặt trận Al-Nusra có liên quan đến Al-Qaeda.
 
Trong khi đó, hãng thông tấn Nga Itar-Tass dẫn lời người phát ngôn của Hạm đội Biển Đen cho biết tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal của hạm đội này sẽ lên đường đến khu vực phía Đông Địa Trung Hải vào cuối tháng 9. Trong quá trình chuẩn bị, tàu Yamal sẽ diễn tập bắn đạn thật đối với các mục tiêu tàu chiến mặt nước và các mục tiêu giả định.
 
Theo Bộ tư lệnh hải quân Nga, trong thời gian tới nước này sẽ có khoảng 10 tàu chiến hạng nặng hiện diện ở Địa Trung Hải nhằm tạo thế cân bằng với lực lượng tàu chiến của Mỹ và NATO đang neo đậu ở khu vực này.
 
Các tàu chiến Nga hiện có mặt ở đây bao gồm: các tàu đổ bộ lớn Peresvet, Đô đốc Nevel, Minsk, Novocherkassk, Alexander Shabalin, tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleev và tàu hộ tống Neustrashimy. Trong vài ngày tới sẽ có tuần dương hạm tên lửa Moskva, tàu hộ tống Smetlivy và tàu đổ bộ cỡ lớn Nicholas Phylchenkov gia nhập lực lượng tác chiến thường trực này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo