xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Hy Lạp đồng ý từ chức

Bằng Vy (Theo Telegraph)

(NLĐO) - Văn phòng tổng thống Hy Lạp cho biết Thủ tướng George Papandreou đã đồng ý từ chức ngày 6-11 và các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào ngày 7-11 để thành lập một chính phủ liên minh mới nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

Thông báo viết: "Đã đạt được một thỏa thuận về việc thành lập chính phủ mới để lập tức dẫn dắt đất nước đi tới các cuộc bầu cử sau khi thông qua các quyết định của Hội đồng châu Âu ngày 26-10", ám chỉ thỏa thuận cứu trợ của Liên minh châu Âu nhằm giảm gần 1/3 khoản nợ khổng lồ của Hy Lạp.
 
img
Thủ tướng Papandreou đã tuyên bố từ chức, mở đường thành lập chính phủ liên minh mới tại Hy Lạp. Ảnh: Getty Images
 
"Thủ tướng George Papandreou đã tuyên bố ông ấy sẽ không dẫn dắt chính phủ mới. Ngày 7-11 sẽ diễn ra cuộc trao đổi giữa thủ tướng và lãnh đạo đảng đối lập về thủ tướng mới và chính phủ mới với sự chủ trì của tổng thống” – thông báo cho biết thêm.
 
Thỏa thuận nói trên đạt được sau cuộc gặp kéo dài gần 2 giờ giữa Thủ tướng Papandreou, thủ lĩnh đảng đối lập chính Antonis Samaras và Tổng thống Carolos Papoulias. Nếu diễn ra đúng kế hoạch, trong vòng một tuần nữa, Hy Lạp sẽ có chính phủ liên minh mới.
 
Chính phủ lâm thời sẽ cầm quyền cho đến khi tổ chức các cuộc bầu cử mới, có thể vào tháng 3-2012, với mục tiêu vận động quốc hội và nội các Hy Lạp chấp nhận những điều khoản của kế hoạch cứu nguy mới của EU. Kế hoạch này đòi hỏi chính phủ Hy Lạp phải tăng thuế và cắt giảm nhiều hơn nữa tiền lương hưu và lương bổng của công chức.
 
Đảng Cộng sản Hy Lạp, đảng lớn thứ ba ở nước này, lập tức thông báo sẽ tẩy chay các cuộc đàm phán ngày 7-11. Đảng cánh tả Syriza, đảng có số nghị sĩ nhiều thứ năm trong Quốc hội, cũng thông báo không muốn tham gia cuộc đàm phán.
 
Căng thẳng trên chính trường Hy Lạp đã lên đến đỉnh điểm tuần qua sau khi ông Papandreou thông báo sẽ trưng cầu dân ý về kế hoạch cứu nguy đã đạt được với EU. Tuy nhiên, dưới áp lực của châu Âu, ông đã rút lại kế hoạch này.
 
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos cho biết nước này cần khoản giải ngân lần tới là 11 tỉ USD để tránh tình trạng vỡ nợ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo