xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Thái Lan quyên góp toàn bộ lương cho từ thiện

Huệ Bình

(NLĐO) – Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cam kết sẽ quyên góp toàn bộ lương tháng và các khoản phụ cấp trong thời gian đương nhiệm cho nhiều quỹ từ thiện tại nước này, bắt đầu với Quỹ vì Trẻ em.

Thông tin trên do người phát ngôn chính phủ Thái Lan Chai Wacharonke đưa ra vào ngày 28-9.

Ông Chai cho biết Thủ tướng Srettha có niềm tin vào sức mạnh của sự cho đi, bắt đầu từ chính ông. Ông Chai dẫn lời ông Srettha nói rằng cho đi là một điều tốt và chúng ta nên cho đi nhiều nhất có thể.

Thủ tướng Srettha quyết định quyên góp hết lương tháng cho từ thiện giữa lúc chính phủ Thái Lan bắt đầu thực hiện các chính sách nhằm tạo cơ hội, cải thiện phúc lợi cho người dân, giảm chênh lệch xã hội và hỗ trợ giáo dục trẻ em.

Theo báo The Bangkok Post, với hai chức vụ thủ tướng và bộ trưởng tài chính Thái Lan, ông Srettha nhận gần 3.500 USD/tháng (bao gồm hơn 2.000 USD tiền lương và khoảng 1.360 USD tiền phụ cấp chức vụ). Số tiền này sẽ được phân phối đến các quỹ hỗ trợ những người gặp khó khăn.

Thủ tướng Thái Lan quyên góp toàn bộ lương cho từ thiện - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tại sân bay Suvarnabhumi ngày 25-9. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết thêm rằng một đội chuyên trách sẽ được thành lập nhằm chọn ra các quỹ sẽ nhận được tiền quyên góp từ thủ tướng theo thứ tự ưu tiên. Quỹ vì Trẻ em (tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn) sẽ là quỹ đầu tiên được nhận.

Ngoài việc quyên góp, ông Srettha cũng sẽ dành thời gian gặp đại diện các quỹ từ thiện để lắng nghe và tìm giải pháp cho các vấn đề của họ.

Trước đó, Thủ tướng Srettha tuyên bố mỗi công dân từ 16 tuổi trở lên ở nước này sẽ nhận được hơn 280 USD qua ví điện tử, theo đúng cam kết mà đảng Pheu Thai của ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Số tiền này sẽ được dùng để chi tiêu cho những hàng hóa, dịch vụ nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể. Mục đích là "tạo việc làm và thúc đẩy hoạt động kinh tế, đồng thời mang lại nguồn thu cho chính phủ".

Tổ chức xếp hạng thống kê Fitch Ratings ước tính khoản tiền Thủ tướng Srettha dự định phát cho người dân là 16 tỉ USD, tương đương 2,9% GDP Thái Lan.

Bên cạnh đó, Đảng Pheu Thai cũng có kế hoạch chi 8,2 tỉ USD (tương đương 1,6% GDP) cho phúc lợi người cao tuổi trong vài năm và tăng lương tối thiểu cũng như thu nhập của nông dân.

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế lo ngại các biện pháp kích cầu kinh tế của Thủ tướng Srettha có thể khiến gánh nặng nợ công tăng thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo