Giải pháp thú vị
Theo đạo luật này, người tiêu dùng phải trả thêm 0,025 USD cho mỗi lít đồ uống có lượng đường cao, 1,3 USD cho một lít nước tăng lực và chịu từ 0,53-1,04 USD cho các loại bánh ngọt. Số tiền thuế thu được ước tính 160 triệu USD, dùng để chi tiêu cho dịch vụ y tế của nhà nước vốn bị thâm hụt khoảng 534 triệu USD. Ở khu vực Đông Âu, Hungary là một trong những nước mắc nợ nặng nề nhất.
Đối mặt với tình hình thâm hụt ngân sách ngày càng nghiêm trọng, một số nước châu Âu chọn giải pháp cắt giảm ngân sách hoặc cầu cứu viện trợ từ Liên hiệp châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Trong khi đó, Hungary chọn giải pháp “thuế chất béo” nói trên. Theo cuộc thăm dò do Viện Nezopont (Hungary) thực hiện trước cuộc bỏ phiếu tại quốc hội cho thấy 54% dân số ủng hộ dự luật này.
Ông Andras Nagy, Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Hungary, lên tiếng ủng hộ dự luật và bác bỏ lập luận của các nhà sản xuất thực phẩm, theo đó, những thực phẩm chứa nhiều muối, đường và dầu mỡ sẽ không có hại nếu dùng vừa phải.
Gây nhiều tranh cãi
Đại diện các công ty thực phẩm ở Hungary vẫn chưa có phản ứng cụ thể trước thuế chất béo nhưng nhiều khả năng họ đứng ở thế chống lại loại thuế này.
Trong khi đó, Liên minh Các ngành công nghiệp đồ uống và thực phẩm châu Âu (CIAA) cho rằng loại thuế này mang tính “phân biệt đối xử” bởi vì mục tiêu của nó là một số món ăn cụ thể nhất định và những người có thu nhập thấp. Theo họ, loại thuế như vậy khiến việc thu thuế trở nên cồng kềnh, gây thiệt hại đối với nền kinh tế.
Bình luận (0)