xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiết lộ mới về vật thể bay lạ bị bắn hạ trên bầu trời Canada

Huệ Bình

(NLĐO) – Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nhận được một biên bản ghi nhớ về vật thể bay không xác định (UFO) gây chú ý sau khi Mỹ bắn hạ UFO này ở phía Bắc Canada.

Biên bản ghi nhớ được trao cho ông Trudeau hồi tháng 2, chỉ vài ngày trước khi các cuộc tìm kiếm những hiện tượng bí ẩn trên bầu trời - được gọi là Hiện tượng Không xác định trên không (UAP) - bị hủy bỏ.

Tài liệu mật cho biết vật thể bay bị lực lượng Mỹ bắn hạ trên bầu trời Yukon (Canada) là UAP thứ 23 được theo dõi trên khắp Bắc Mỹ trong vài tuần hồi đầu năm 2023.

Vào ngày 11-2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ đã bắn hạ một vật thể không xác định trên bầu trời Canada. Ông Trudeau khi đó đã thông báo về vụ bắn hạ trên mạng xã hội Twitter và cho biết sự việc diễn ra trên lãnh thổ Yukon ở phía Bắc Canada.

Ông cho biết các lực lượng Canada sẽ thu hồi và phân tích mảnh vỡ của vật thể này. Tuy nhiên, Canada sau đó dừng cuộc tìm kiếm do khó khăn về thời tiết và địa điểm xa xôi.

Tiết lộ mới về vật thể bay lạ bị bắn hạ trên bầu trời Canada  - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc bắn hạ UFO hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Tờ Daily Mail mới đây đưa tin bản ghi nhớ đề ngày 15-2, được được kênh CTV News (Canada) thu thập, biên tập lại kỹ lưỡng, tiết lộ rằng các quan chức hàng đầu của chính quyền ông Trudeau thừa nhận đã bối rối trước vụ việc ngày 11-2.

Chính quyền của ông Trudeau giờ đây thừa nhận rằng mặc dù nhiều UAP được coi là vô hại nhưng nhiều chi tiết của "vật thể số 23" vẫn chưa được xác minh.

Bản ghi nhớ nêu rõ: "Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) đánh số các đối tượng mỗi năm để dễ theo dõi. Sau khi kiểm tra chéo, hầu hết các đối tượng được phát hiện là vô hại". Riêng với trường hợp này, bản ghi nhớ nói thêm tình báo Canada không rõ UFO số 23 có thể là gì.

Vụ việc ngày 11-2 xảy ra giữa lúc Mỹ trong tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ khinh khí cầu Trung Quốc bay vào không phận nước này. Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào ngày 4-2.

Vụ khinh khí cầu đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn chuyến thăm Trung Quốc thời điểm đó. Về phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định khinh khí cầu trên không có chức năng do thám mà chỉ là một khinh khí cầu thời tiết dân sự.

Tiết lộ mới về vật thể bay lạ bị bắn hạ trên bầu trời Canada  - Ảnh 2.

Khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển Surfside Beach, Nam Carolina, Mỹ ngày 4-2-2023. Ảnh: Reuters

Sau vụ việc ngày 11-2, các vật thể bay khác cũng bị bắn hạ ở bang Montana và trên biển ngoài khơi bang Alaska của Mỹ trong khoảng thời gian ngày 10-2 đến ngày 13-2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16-2 nói rằng cả ba vật thể này đều không gây ra mối đe dọa nào cho công chúng. Khi đó, ông Biden khẳng định "không có gì cho thấy các UFO có liên quan đến chương trình khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc hoặc chúng là phương tiện giám sát từ bất kỳ quốc gia nào khác".

Ông nói thêm: "Đánh giá của cộng đồng tình báo là ba vật thể này rất có thể là những quả bóng bay liên quan với các công ty tư nhân, các tổ chức giải trí, nghiên cứu thời tiết hoặc các nghiên cứu khoa học khác".

Tuy nhiên, trong khi tình báo Mỹ hạ thấp tầm quan trọng các UFO kể trên, các quan chức Canada lại kêu gọi phân tích các mảnh vỡ trước khi đưa ra bất kỳ đánh giá nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo