Theo cựu đệ nhất phu nhân, khi tìm kiếm cái tên Bettina Wulff trên Google, kết quả cho ra bao gồm các từ “gái mại dâm” và “khu đèn đỏ”.
Bà Wuff nhiều lần bác bỏ từng dính dáng đến ngành công nghiệp bán thân. Theo tờ Süddeutsche Zeitung của Đức, bà còn tổ chức một buổi thề thốt phủ nhận mọi đồn đoán đã từng “bán phấn buôn hương” trước khi lập gia đình.
Nhiều người cho rằng tin đồn nhằm vào bà Wuff (trái) là để phá hỏng sự nghiệp chính trị của chồng bà. Ảnh: Belle News
Tuy nhiên, tin đồn về một quá khứ không sạch sẽ không ngừng đeo bám bà Wuff, không chỉ trên mạng mà còn đầy rẫy trên các tạp chí. Nhiều người cho rằng đây là chiêu nhằm cắt đứt sự nghiệp chính trị của chồng bà, cựu Tổng thống Christian Wulff.
Tờ Der Spiegel (Đức) tường thuật bà Wuff đã trải qua hai năm chiến đấu với các tin đồn. “Các luật sư của bà ấy đã thực hiện thành công 34 vụ kiện tụng, trong đó có vụ kiện một đài truyền hình nổi tiếng của Đức. Và lần này là Google” –Der Spiegel viết.
Trong khi đó, Google nói các kết quả tìm kiếm chỉ phản ánh những gì mà người khác đã tìm kiếm trước đó trên mạng. “Các kết quả tìm kiếm được tích hợp theo thuật toán và bao gồm những kết quả phổ biến đã được tìm kiếm trước đó bởi người dùng Google” – ông Kay Oberbeck, người đứng đầu bộ phận PR của Google, cho biết.
Vào tháng 3-2012, Google cũng bị yêu cầu xóa các kết quả tìm kiếm liên quan đến một người đàn ông ở Nhật và những tội ác bị gán cho ông này.
Bình luận (0)