xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Biden: Chẳng có gì phải hoảng hốt với nợ công của Mỹ

Roman Nguyễn

(NLĐO) - Trả lời báo chí bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông hoàn toàn bình tĩnh về vấn đề nợ công quốc gia


Trong cuộc gặp với Thủ tướng Úc bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản, Tổng thống Mỹ  Joe Biden đã yêu cầu các nhà báo "im lặng" sau một loạt câu hỏi nổi bật về trần nợ công của Mỹ và khả năng vỡ nợ của đất nước này. Đồng thời, ông Biden nói rằng ông hoàn toàn bình tĩnh vì vấn đề nợ quốc gia, nói về các cuộc đàm phán với đảng Cộng hòa và hứa sẽ làm "điều gì đó đàng hoàng" về tình huống này.

Điều bất ngờ là thay vì sử dụng các câu từ trả lời báo chí chuyên nghiệp phù hợp, ông Biden quát một số nhà báo "im miệng", một cụm từ thường được sử dụng để la mắng người khác khi bực bội.

Tổng thống Biden: Chẳng có gì phải hoảng hốt với nợ công của Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden đến Nhật tham dự G7 Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên sau đó, người đứng đầu nước Mỹ vẫn cố gắng trả lời một số câu hỏi về khả năng vỡ nợ. Ông nói rằng ông hoàn toàn bình tĩnh về điều này và đã tổ chức nhiều vòng đàm phán với lãnh đạo Quốc hội và đại diện của Đảng Cộng hòa để tăng giới hạn vay. Theo Tổng thống Mỹ, nếu các cuộc đàm phán đầu tiên chưa mang lại bất kỳ kết quả đáng kể nào thì những cuộc đàm phán tiếp theo sẽ có tác động tích cực.

"Tôi vẫn tin rằng chúng ta có thể tránh vỡ nợ và làm điều gì đó đàng hoàng", ông Biden kết luận.

Tổng thống Biden: Chẳng có gì phải hoảng hốt với nợ công của Mỹ - Ảnh 2.

Biểu đồ nợ công của Mỹ từ 1997 – 2021

Mỹ đã đạt mức trần nợ quốc gia là 31,4 nghìn tỉ đô la vào ngày 19-1 năm nay, liên quan đến việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo cho Quốc hội về sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp "bất thường". Kể từ đầu mùa xuân, người đứng đầu bộ này, bà Janet Yellen, đã nhiều lần cảnh báo các nghị sĩ rằng tiền trong kho bạc sẽ cạn kiệt vào ngày 1-6-2023.

Đảng Cộng hòa đối lập đề xuất tăng trần nợ thêm 1,5 nghìn tỉ USD. Nhưng đổi lại, họ yêu cầu giảm chi tiêu ngân sách 4, 5 nghìn tỉ USD. Dự luật tương ứng hầu như không được Hạ viện giới thiệu tại Quốc hội, vì các đại diện của Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống lại việc cắt giảm chi tiêu.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo