xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Hàn Quốc bị truyền thông Triều Tiên bôi nhọ

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye khi ngày 4-4, ví von nhà lãnh đạo Hàn Quốc giống như một “bà cô già đáng ghét”

Trong khi tình hình căng thẳng biên giới liên Triều vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì những lời lẽ xúc phạm trên được đăng tải trên các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên không khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết cơ quan này chỉ nêu ý kiến trên cương vị của một công dân, sau những tuyên bố của Tổng thống Park Geun-hye về đề xuất tăng cường viện trợ nhân đạo cho bà mẹ và trẻ em ở Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng chịu từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Không những trích lời công dân Kim Kyong Un ví bà Park Geun-hye như một “bà cô già đáng ghét”, hãng KCNA còn chế giễu Tổng thống Hàn Quốc đã có những lời lẽ “không ngửi được”.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye liên tục bị Triều Tiên chỉ trích thời gian gần đây. Ảnh: Reuters
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye liên tục bị Triều Tiên chỉ trích thời gian gần đây. Ảnh: Reuters

Chính quyền Bình Nhưỡng thường kiểm soát chặt chẽ thông tin từ cơ quan truyền thông nhà nước, bị chi phối bởi các nhà lãnh đạo trong quá khứ và hiện tại. Các tuyên bố thường trích dẫn ý kiến người dân Triều Tiên hoặc các nhóm nước ngoài ít người biết đến để chỉ trích Seoul và Washington.

Một vài tuần trở lại đây, Triều Tiên không ngừng nâng mức độ xúc phạm Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trên các phương tiện truyền thông. Theo Bình Nhưỡng, nguyên nhân đến từ hành động phá hoại thỏa thuận “ngừng vu khống lẫn nhau” từ phía chính quyền Seoul.

Hồi cuối tháng 3-2014, một hãng thông tấn của Triều Tiên đã chỉ trích Tổng thống Park sau khi bà nêu ý kiến muốn chính quyền Bình Nhưỡng ngừng các chương trình hạt nhân tại Hội nghị thượng đỉnh về vấn đề hạt nhân có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Ngoài ra, các phương tiện truyền thông Triều Tiên còn tố cáo Hàn Quốc hành xử giống “xã hội đen” sau khi bắt một tàu cá Triều Tiên đi lạc phải quay trở lại trên vùng lãnh hải đang tranh chấp giữa hai nước.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo