xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân vụ bé gái bị hiếp

M.Khuê (Theo Yonhap)

(NLĐO) - Tổng thống Lee Myung-bak ngày 31-8 đã xin lỗi người dân Hàn Quốc và gia đình một bé gái 7 tuổi bị bắt cóc, hiếp dâm. Vụ việc gây chấn động nước này và một nghi phạm họ Ko đã bị bắt giữ.

Vụ việc xảy ra sáng 30-8, một bé gái tại thành phố Naju, cách Seoul khoảng 356 km, đang ngủ thì bị bắt cóc và cưỡng hiếp. Khi cảnh sát tìm thấy, cô bé trong tình trạng không mảnh vải che thân bên bờ sông và được đưa tới ngay bệnh viện. Cô bé phải phẫu thuật âm đạo do vụ cưỡng hiếp gây ra.

img
Nghi can bị cảnh sát bắt giữ
 
Theo cảnh sát, một người đàn ông họ Ko là nghi phạm trong vụ bắt cóc, hiếp dâm này và gã đã bước đầu thú nhận tội ác của mình. Gã này là hàng xóm và quen biết với mẹ nạn nhân.
 
img
Tổng thống Hàn xin lỗi người dân, gia đình nạn nhân

“Thay mặt chính phủ, tôi xin lỗi mọi người. Tôi chia sẻ nỗi đau sâu sắc với người dân và gia đình nạn nhân vụ cưỡng bức" - ông Lee Myung-bak cho biết trong một chuyến thăm trụ sở cảnh sát quốc gia. Tổng thống Hàn Quốc cũng cam kết tăng cường lực lượng cảnh sát để đảm bảo an ninh trật tự

Vụ cưỡng hiếp trên đã gióng thêm hồi chuông cảnh báo nạn cưỡng hiếp phụ nữ, trẻ em xảy ra ở Hàn Quốc. 

Đây là vụ án mới nhất trong chuỗi những vụ cưỡng bức tình dục phụ nữ và trẻ em, một lần nữa đòi hỏi sự trừng phạt cứng rắn hơn đối với những kẻ phạm tội. Tuần trước, một tên tội phạm tình dục bị kết án đã cố gắng hãm hiếp và đâm một phụ nữ ở quán bar phía Đông Seoul. Gã này còn đâm chết một người đàn ông và làm bị thương 4 người khác.
 
img
Cảnh sát họp báo để thông tin về vụ án
 
img
Tội phạm tình dục ngày càng gia tăng đe dọa an ninh xã hội Hàn


Năm 2009, một người đàn ông 57 tuổi bị kết án 12 năm tù giam vì tội đánh đập và cưỡng bức một bé gái 8 tuổi sau khi bắt cóc em trên đường đến trường. Bé gái đã bị tổn thương vĩnh viễn.

Vụ việc khiến Quốc hội Hàn Quốc rúng động và ra đạo luật công khai thông tin kẻ phạm tội cưỡng hiếp trẻ em lên một trang web. Năm 2011, Quốc hội nước này cũng đã thông qua một dự luật cho phép thiến hóa học các đối tượng bị buộc tội tấn công tình dục người dưới 16 tuổi nhưng biện pháp này mới chỉ được áp dụng một cách hạn chế. Ngoài ra, nhà chức trách Hàn Quốc cũng cam kết tăng cường nhân viên giám sát những tên “yêu râu xanh” để ngăn các đối tượng có nguy cơ phạm tội cao có cơ hội thực hiện hành vi đồi bại.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo