xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Pháp viết thư “vỗ về” Thủ tướng Israel

Bằng Vy (Theo Reuters, Ynet News

(NLĐO) – Có lẽ cảm thấy có lỗi sau vụ “nói xấu quên tắt micro”, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa viết thư cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để tái khẳng định tình bạn bất chấp “những bất đồng quan điểm về vấn đề Trung Đông” đề cập trong thư.

Giới chức Israel ngày 14-11 tiết lộ đó là lá thư chia buồn do cha vợ của ông Netanyahu là ông Shmuel Ben-Artzi vừa qua đời tuần trước ở Jerusalem. Lá thư do Tổng thống Pháp đích thân viết tay, một hành động được cho là rất không bình thường trong quan hệ ngoại giao.
 
Bên cạnh những lời cảm thông, ông Sarkozy viết: “Ông vẫn còn đây tình bạn của tôi, bất chấp những quan điểm khác nhau của chúng ta về Trung Đông và sự “can thiệp” của báo chí”.
 
Để xoa dịu Thủ tướng Israel, ông Sarkozy cũng không ngần ngại đả kích Iran dữ dội trong thư, vừa buộc tội Tehran “tuyên truyền dối trá” vừa hứa hẹn sẽ vận động cho những biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhằm vào nước này.
 
img
Tổng thống Pháp và Tổng thống Mỹ đang cố gắng sửa sai sau vụ nói xấu Thủ tướng Israel. Ảnh: CMT
 
Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Cannes – Pháp ngày 3-11, ông Sarkozy và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chê trách ông Thủ tướng Israel trong phòng riêng mà quên tắt micro.
 
Trong khi ông Sarkozy than thở: “Tôi phát ngán với ông ta. Ông ta là kẻ dối trá”, thì ông Obama cũng tung hứng: “Ông chán ông ta à? Thế mà tôi phải bàn việc với ông ta hàng ngày đấy”. Những lời bình luận chẳng hay ho gì đã lọt vào tai các nhà báo và lan truyền khắp nơi.
 
Tổng thống Mỹ cũng gửi lời chia buồn nhưng không hề nhắc gì đến sự cố ở Cannes. Mối quan hệ giữa ông Obama và ông Netanyahu sóng gió không kém nhưng ông Obama khôn ngoan không “gây sự” với Israel do đang cần lá phiếu của người Mỹ gốc Do Thái trong cuộc bầu cử tổng thống năm sau.
 
Ngày 9-11 vừa qua, Nhà Trắng tiết lộ giao hảo giữa ông Obama và ông Netanyahu rất tốt và rằng Tổng thống Mỹ bàn luận với Thủ tướng Israel nhiều hơn bất cứ lãnh đạo nào khác.
 
Cho đến nay, ông Netanyahu không hề đả động gì đến câu chuyện trong phòng riêng của 2 nguyên thủ Pháp – Mỹ. Đây là thời điểm quan hệ giữa Tel Aviv và Paris tốt đẹp hơn bao giờ hết sau nhiều thập kỉ căng thẳng do Pháp “o bế” các nước Ả Rập.
 
Dù vậy, Pháp vẫn kiên quyết bỏ phiếu tán thành để giúp Palestine có được tư cách thành viên đầy đủ của UNESCO cũng như ủng hộ Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc dù Mỹ và Israel phản đối kịch liệt.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo