xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Philippines: ASEAN không để nước nào độc chiếm biển Đông

H.Bình (Theo The Jakarta Post, Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino tái khẳng định ASEAN không nên để bất cứ nước nào (cho dù mạnh đến đâu) tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ biển Đông, nhất là khi nước đó viện đến sức mạnh quân sự.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 - khai mạc sáng 21-11 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Tổng thống Aquino nhấn mạnh: “Vốn là một cộng đồng hoạt động dựa trên luật pháp, chúng tôi tin tưởng ASEAN sẽ không cho phép bất cứ nước nào dù lớn mạnh đến đâu có thể lấy toàn bộ biển Đông làm của riêng, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa để đạt mục đích đó”.

 

Tổng thống Philippines Benigno Aquino tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 21-11 Ảnh: THE JAKARTA POST
Tổng thống Philippines Benigno Aquino tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 21-11 Ảnh: THE JAKARTA POST

 

“Như chúng tôi đề cập nhiều lần trước đây, sự thịnh vượng chung đòi hỏi sự ổn định trong khu vực. Trên thực tế, điều này đã bị đe dọa bởi các hành động đơn phương như cải tạo và xây dựng công trình trên quần đảo Trường Sa, khiến cộng đồng quốc tế và trong khu vực có những hành động ứng phó mau chóng” - Tổng thống Aquino nói thêm.

Theo ông Aquino, việc đưa tranh chấp chủ quyền trên biển Đông ra Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại Hà Lan là bước đi nhằm đem lại bình ổn cho khu vực ASEAN. Bên cạnh đó, Tổng thống Philippines hoan nghênh PCA nhận xử vụ nước này kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông. Dự kiến phán quyết cuối cùng được đưa ra vào tháng 6-2016.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Washington đang làm việc cùng các quốc gia Đông Nam Á nhằm bảo đảm an ninh và tự do hàng hải, đồng thời nhấn mạnh tranh chấp kinh tế không nên được giải quyết bằng cách bắt nạt.

Phát biểu về thương mại và hội nhập kinh tế tại Hội nghị ASEAN ngày 21-11 tại Malaysia, ông Obama nói: “Chúng tôi tin rằng các tranh chấp kinh tế nên được giải quyết bằng đối thoại chứ không phải do bắt nạt hay cưỡng chế. Mỹ đang hợp tác để duy trì tự do hàng hải, bảo đảm các tranh chấp trong khu vực được giải quyết một cách hòa bình”. Tuy nhiên, Tổng thống Obama không nêu tên hay cáo buộc bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Thủ tướng nước chủ nhà Najib Razak phát biểu rằng tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông cần được giải quyết hòa bình và theo luật pháp quốc tế. Về phần mình, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nêu ra 3 vấn đề trọng yếu đối với Đông Nam Á, đó là khủng bố, khủng hoảng khói mù và tranh chấp biển Đông. "Vấn đề biển Đông đã trở thành phép thử cho sự đoàn kết và hiệu quả của ASEAN" - ông nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo