xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Philippines đòi giết người nghiện ma túy

P.Nghĩa (Theo RT, Channel News Asia)

(NLĐO) - Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kêu gọi người dân nước này “xông lên và giết” những kẻ nghiện ma túy vì nếu để cha mẹ họ làm điều đó thì sẽ “rất đau đớn”.

Đài RT cho biết trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2016, ông Duterte tuyên bố sẽ đàn áp và giết chết 100.000 tên tội phạm, sau đó đổ thi thể họ vào vịnh Manila.

Tại lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 30-6, chính trị gia 71 tuổi tiếp tục thách thức và đe dọa những kẻ buôn ma túy trước mặt khoảng 500 khách mời tham dự.

“Nếu bạn biết ai nghiện ma túy, hãy giết họ vì nếu để cha mẹ họ làm điều đó thì sẽ ‘rất đau đớn’ – ông Duterte nói với giọng gay gắt.

Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte . Ảnh: REUTERS
Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte . Ảnh: REUTERS

Cũng trong bài phát biểu, ông Duterte cho rằng Philippines đang phải đối mặt nhiều vấn đề nhức nhối, bao gồm tham nhũng, tội phạm đường phố, mua bán ma túy bất hợp pháp,...

Nhà lãnh đạo này cảnh báo cuộc chiến chống tội phạm là một quá trình “liên tục và bền vững”, đồng thời cam kết quá trình đó không vượt ra ngoài ranh giới của pháp luật.

“Là một luật sư và cựu công tố viên, tôi biết giới hạn của sức mạnh và quyền lực của tổng thống. Tôi biết những gì hợp pháp và ngược lại” – ông Duterte tuyên thệ.

Ông Duterte từng treo thưởng 5 triệu peso (108.000 USD) cho cái đầu của một trùm ma túy đầu sỏ ở địa phương. Các trùm ma túy ít “máu mặt” hơn được rao giá 3 triệu peso (64.000 USD) mỗi người. Kẻ chịu trách nhiệm phân phối, thành viên băng đảng và những người bán ma túy nhỏ lẻ lần lượt có số tiền thưởng 2 triệu peso (42.584 USD), 1 triệu peso (21.292 USD) và 50.000 peso (1.064 USD).

Ông Duterte thông báo số tiền còn lại trong quỹ chiến dịch của mình đủ để trả cho “100 xác chết”. Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) thừa nhận số lượng tội phạm ma túy bị giết đã tăng lên kể từ khi ông Duterte tuyên bố chiến thắng trong chiến dịch tranh cử.

Trước đó, ngày 9-6, kênh ANC dẫn lời cảnh sát trưởng quốc gia sắp nhậm chức Ronald de la Rosa cho biết một số ông trùm ma túy bị giam giữ trong nhà tù New Bilibid, TP Muntinlupa đã nâng số tiền thưởng cho người nào giết được tân Tổng thống Philippines từ 10 triệu peso (217.000 USD) lên 50 triệu peso (hơn 1 triệu USD).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo