xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Syria bất ngờ đi nhà thờ

Đỗ Quyên (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Tổng thống Syria Bashar al-Assad lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng khi tham gia một buổi lễ đọc kinh hôm 19-8 tại một đền thờ Hồi giáo, đánh dấu mở đầu ngày lễ Eid kể từ sau vụ đánh bom hồi tháng 7.

img
Ông Assad ngồi xếp chân dưới đất trong bộ áo vest nghiêm trang để làm lễ đọc kinh. Ảnh: Reuters


Theo nhận định của Reuters, ngày đầu tiên của Lễ hội Eid al-Fitr cũng tạo cơ hội cho những người chống đối với chính phủ Syria mở các cuộc biểu tình trên khắp cả nước, trong đó có thủ đô Damacus, đánh dấu chấm dứt tháng thiêng liêng Ramadan, theo lịch Hồi giáo.

Trong đoạn video phát trên đài truyền hình quốc gia Syria, ông Assad ngồi xếp chân dưới đất trong bộ áo vest nghiêm trang để làm lễ đọc kinh, bên cạnh ông có Thủ tướng Wael al-Halki, Ngoại trưởng Walid al-Moualem nhưng không thấy xuất hiện phó tổng thống Farouq al-Shara – thông tin ông này đào thoát vừa bị bác bỏ những ngày trước đó.

Những hình ảnh còn cho thấy ông Assad tươi cười đón tiếp các quan chức, trong đó có những thành viên cấp cao trong đảng Baath của ông.

Theo các nhóm hoạt động Syria, bạo lực vẫn tiếp diễn tại quốc gia Tây Á này hôm 19-8 khiến ít nhất 100 người thiệt mạng.

Đây là lần đầu tiên ông Assad xuất hiện sau vụ đánh bom ngày 18-7 nhắm vào trụ sở cơ quan an ninh quốc gia ở thủ đô Damascus, giết chết bốn quan chức an ninh cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Syria, tướng Daoud Rajha. Theo phân tích của Reuters, những năm trước, sau khi làm lễ xong, ông Assad thường bắt tay nói chuyện với các quan chức rồi mới rời khỏi đền thờ này, nhưng năm nay, ông lập tức đứng lên ra về ngay sau khi làm lễ xong.

“Điều này cho thấy một sự bối rối và thiếu tự tin trong vai trò lãnh đạo của ông Assad”, Reuters dẫn lời một nhà hoạt động ở Syria có tên Mohammad Saeed.
 
Trong một diễn biến liên quan, sứ mệnh quan sát của Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Syria vừa chính thức chấm dứt hôm 19-8 sau quyết định của Hội đồng Bảo an LHQ hôm 16-8.

LHQ đã triển khai nhóm quan sát viên nói trên nhằm giám sát lệnh ngừng bắn giữa quân nổi dậy và quân chính phủ Syria, vốn là một phần của kế hoạch hòa bình 6 điểm của cựu đặc phái viên Kofi Annan, tuy nhiên cả hai phe ở Syria đều không tỏ ra tôn trọng lệnh ngừng bắn này.

LHQ đã quyết định chấm dứt sứ mệnh này trong bối cảnh tình hình bạo lực ngày càng nghiêm trọng tại Syria.

Người kế nhiệm ông Annan, nhà ngoại giao kỳ cựu người Algeria Lakhdar Brahimi hôm 19-8 khẳng định rằng nhiệm vụ của ông không còn là ngăn chặn một cuộc nội chiến nữa mà trở thành kết thúc cuộc nội chiến đó. Bên cạnh đó, ông Brahimi còn nhấn mạnh rằng còn quá sớm để kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức.

Bình luận trên của tân Đặc phái viên LHQ về Syria đã khiến Hội đồng Dân tộc (SNC) đối lập ở Syria cực kỳ bất bình.
SNC nhấn mạnh: "Những người cách mạng Syria thực sự sốc và thất vọng trước những tuyên bố của ông Lakhdar Brahimi. Chúng tôi kêu gọi phái viên quốc tế này xin lỗi nhân dân chúng tôi vì đã đưa ra quan điểm không thể chấp nhận đó". 
 
Theo SNC, việc ông Brahimi đưa ra những tuyên bố kiểu này tức là trao quyền cho Chính phủ Assad "giết hại thêm hàng vạn người dân Syria".
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo