xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trả lại 50/165 triệu USD tiền thưởng

LỤC SAN

Một số ủy viên cao cấp trong bộ phận sản phẩm tài chính của AIG đã từ chức

Lãnh đạo Công ty Bảo hiểm AIG (Mỹ) đã hứa với ông Andrew Cuomo, tổng chưởng lý New York, sẽ trả lại 50 triệu USD trong số 165 triệu USD tiền thưởng đã chi. Đó là thông tin đăng trên website chính thức của văn phòng ông Cuomo.

 

Theo hãng tin RIA Novosti, ông Cuomo thông báo: “Trong thời điểm hiện nay, đã có 15 trong số 20 người nhận được những phần thưởng lớn nhất đã đồng ý trả lại. Chúng tôi tính toán rằng các nhân viên AIG đã đồng ý trả lại khoảng 50 triệu USD trong số 165 triệu USD mà họ nhận được”.

 

Vụ chi thưởng của AIG bất chấp tình trạng thua lỗ hàng tỉ USD đã trở thành một xì-căng-đan suốt hai tuần qua ở Mỹ, bởi AIG đã nhận 173 tỉ USD tiền giải cứu của Chính phủ Mỹ.


Tuy nhiên, tại một cuộc họp báo, ông Cuomo nhận xét rằng công dân Mỹ chỉ nhận được gần 80 triệu USD, tức chưa bằng một nửa số tiền 165 triệu USD; trong khi đó, số tiền còn lại đã được chi cho các nhân viên người nước ngoài.

img
 Trụ sở Công ty AIG ở New York. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ông tuyên bố: “Tôi muốn nói với những người trả lại tiền rằng họ làm đúng. Họ đã làm điều mà đất nước chúng ta hiện nay cần phải làm và đó là điều đất nước đòi hỏi”.

 

Đồng thời, ông hy vọng tất cả mọi nhân viên AIG sẽ theo gương của những người đã quyết định trả lại tiền thưởng.

 

Trong khi đó, nữ phát ngôn viên của AIG cho biết một nhóm nhỏ các ủy viên cao cấp trong bộ phận sản phẩm tài chính đã từ chức. Mặc dù vậy, bà từ chối nêu con số những người từ chức.

 

Theo bà, đã có những dấu hiệu cho thấy nhiều người khác sẽ theo chân họ. Tuy nhiên, theo Reuters, nếu như có bất kỳ ủy viên nào nằm trong số những người nhận tiền thưởng cao từ chức thì đó là điều khó hiểu.

 

Bên cạnh đó, AIG tuyên bố đang xem xét phản ứng của các nhân viên khác trong bộ phận sản phẩm tài chính. Bản tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi lấy làm hài lòng vì đại đa số lãnh đạo cao cấp của bộ phận sản phẩm tài chính đã thể hiện  mong muốn trả lại số tiền thưởng”.

Đánh thuế 90% đối với tiền thưởng

Theo RIA Novosti, Hạ viện Mỹ đã nhanh chóng chấp nhận việc áp dụng 90% thuế đối với các món tiền thưởng dành cho nhân viên các đơn vị tài chính như AIG, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Bank of America. Và cuối tuần này, thượng viện sẽ bỏ phiếu thông qua quyết định nói trên.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo