xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên từng "đòi 10 tỉ USD" mới chịu họp thượng đỉnh với Hàn Quốc

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vừa tiết lộ Triều Tiên từng yêu cầu Hàn Quốc đưa 10 tỉ USD tiền mặt và nửa triệu tấn lương thực vào năm 2009 mới đồng ý tham gia hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nước.

Ông Lee làm tổng thống Hàn Quốc từ năm 2008-2013. Reuters dẫn lời ông Lee nói trong một cuốn sách chuẩn bị xuất bản vào tuần tới, cho biết ông đã thẳng thừng bác bỏ yêu sách vô lý do phía Triều Tiên đưa ra.

Cụ thể, Bình Nhưỡng đòi Seoul cung cấp cho quốc gia này 400.000 tấn gạo, 100.000 tấn ngô, 300.000 tấn phân bón và 10 tỉ USD tiền mặt để thành lập ngân hàng, rồi mới tham gia cuộc họp cấp cao giữa chính phủ 2 nước.

Trong cuốn sách có đoạn cựu tổng thống Hàn Quốc viết: “Chúng ta không nên mặc cả cho một cuộc họp thượng đỉnh”. Sau cùng, ông Lee từ chối đề nghị và không gặp mặt lãnh đạo Triều Tiên.

 

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (trái) tại Mỹ tháng 4-2013. Ảnh: Reuters
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (trái) tại Mỹ tháng 4-2013. Ảnh: Reuters

 

Trước ông Lee, cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung là người có công tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il vào năm 2000, góp phần giúp quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng ấm dần lên. Tuy nhiên, một nguồn tin tiết lộ ông Kim Dae-jung đã cung cấp cho Triều Tiên 500 triệu USD để đổi lấy một cuộc họp thượng đỉnh với miền Bắc.

Người kế nhiệm ông Kim, cựu tổng thống Roh Moo-hyun cũng gặp Chủ tịch Kim Jong-il tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 năm 2007 nhưng không rõ có đưa tiền mặt cho Bình Nhưỡng hay không. Cuối năm 2011, Chủ tịch Kim Jong-il nỗ lực thúc đẩy cuộc họp thượng đỉnh lần 3 trước khi ông qua đời nhưng thất bại.

Hiện tại, đương kim Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tháng này cho biết họ để ngỏ khả năng tiến hành hội đàm cấp cao. Hôm 23-1, Bình Nhưỡng đề xuất Seoul dỡ bỏ lệnh trừng phạt ban hành dưới thời cựu tổng thống Lee như một điều kiện để nối lại đàm thoại.

 

Một lò phản ứng trong khu phức hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. Ảnh: Kyodo News
Một lò phản ứng trong khu phức hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. Ảnh: Kyodo News

 

Trong một diễn biến liên quan, một cố vấn an ninh Mỹ ngày 28-1 trích dẫn hình ảnh vệ tinh nước này thu được từ ngày 24-12-2014 đến ngày 11-1-2015 cho biết Triều Tiên có thể đang tìm cách khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân dùng để sản xuất plutonium chế tạo bom nguyên tử.

Bản phân tích của chương trình giám sát Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins ở Washington cho thấy lò phản ứng Yongbyon của Triều Tiên dường như đã hoạt động trở lại vì có hơi nước bốc lên và tuyết trên nóc của lò phản ứng bị tan chảy. Tuy nhiên, bản phân tích này cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận chính thức.

Hồi tháng 4-2013, Triều Tiên thông báo nước này sẽ phục hồi lò phản ứng công suất 5 megawatt tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon, một động thái bị Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) lên án kịch liệt.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo