xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc cũng ngại Triều Tiên “phóng vệ tinh”

HOÀNG PHƯƠNG

Cộng đồng quốc tế nghi ngờ kế hoạch của Bình Nhưỡng thực chất là thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng lên sau khi Bình Nhưỡng thông báo kế hoạch phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh quan trắc trái đất lên quỹ đạo trong  khoảng thời gian từ ngày 10 đến 22-12. Một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc hôm 2-12 cho hãng tin Yonhap biết Triều Tiên đã thông báo cho các nước láng giềng về thời gian và đường đi dự kiến của tên lửa đẩy Unha - 3 trong trường hợp vụ phóng vẫn được tiến hành như kế hoạch.

Nếu diễn ra, đây sẽ là vụ phóng tên lửa tầm xa thứ hai của nước này trong năm nay sau vụ phóng thất bại hồi tháng 4. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 1-12 dẫn lời một phát ngôn viên của Ủy ban Công nghệ Vũ trụ Triều Tiên cho biết các nhà khoa học và công nghệ đã phân tích kỹ nguyên nhân thất bại trong vụ phóng vệ tinh hồi tháng 4 để nâng cao độ chính xác của vệ tinh cũng như tên lửa đẩy trong lần phóng này.
 
Bình Nhưỡng khẳng định sẽ tuân thủ hoàn toàn các quy định quốc tế liên quan đến việc phóng vệ tinh. Trong khi đó, các nguồn tin quân sự Hàn Quốc tiết lộ rằng Triều Tiên đã tích cực chuẩn bị cho vụ phóng sắp tới, trong đó có việc bí mật mời chuyên gia tên lửa nước ngoài đến nước này.
 
img
Tên lửa đẩy Unha-3 dùng trong vụ phóng thất bại hồi tháng 4. Ảnh: AP

Cộng đồng quốc tế, nhất là những nước láng giềng của Triều Tiên, ngay lập tức bày tỏ sự lo ngại về kế hoạch nói trên vì cho rằng đây tiếp tục là tấm bình phong cho một vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tại Nhật Bản, Thủ tướng Yoshihiko Noda chỉ thị các bộ liên quan tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh.  Ông cũng tỏ ý sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Mỹ để thúc giục Bình Nhưỡng dừng kế hoạch trên.

Theo hãng tin Kyodo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto ra lệnh cho lực lượng phòng vệ chuẩn bị khả năng đánh chặn tên lửa Triều Tiên.  Ngoài ra, Tokyo quyết định hủy các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng dự kiến diễn ra tại Trung Quốc trong 2 ngày 5 và 6-12.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm 2-12 cho rằng Triều Tiên đang tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở nước này khi đưa ra thông báo nói trên. Tuy nhiên, ông khẳng định ý đồ này sẽ chỉ phản tác dụng.

Ngay cả Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của Triều Tiên, cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước kế hoạch nói trên. Dù vậy, theo hãng tin Reuters, Bắc Kinh thúc giục tất cả các bên “có thể làm nhiều hơn để mang lại lợi ích cho hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên, đồng thời giữ bình tĩnh để tránh leo thang căng thẳng”.

Mỹ lên án

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1-12 đã lên án kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên, xem đây là hành động có tính “khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực”. Người phát ngôn bộ này nêu rõ: “Bất kỳ vụ phóng nào của Triều Tiên sử dụng công nghệ đạn đạo cũng vi phạm trực tiếp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo