xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc đối mặt đại dịch chết trẻ

P.Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) – Tạp chí y học The Lancet vừa công bố một bản nghiên cứu cho thấy 1/3 nam giới dưới 20 tuổi ở Trung Quốc sẽ chết sớm nếu không từ bỏ thói quen hút thuốc lá.

Theo nghiên cứu, hiện tại có khoảng 2/3 nam giới ở Trung Quốc tập tành hút thuốc khi chưa đến tuổi 20 và một nửa trong số họ sẽ sớm tử vong vì thói quen gây hại này.

Các nhà khoa học đến từ Đại học Oxford (Anh), Học viện Khoa học Y khoa Trung Quốc (CAMS) và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) đã tiến hành 2 cuộc nghiên cứu riêng biệt cách nhau 15 năm. Số người tham gia thử nghiệm lên đến con số hàng trăm ngàn.

Bản nghiên cứu kết luận nếu tiếp tục xu hướng kể trên, tới năm 2030 Trung Quốc sẽ có 2 triệu người – chủ yếu là nam giới – chết vì khói thuốc.

 

Đàn ông Trung Quốc hút thuốc lá ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AP
Đàn ông Trung Quốc hút thuốc lá ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AP

 

Đài BBC (Anh) cho biết người dân ở nhiều khu vực của Trung Quốc duy trì thói quen hút thuốc lá sau mỗi bữa ăn. Chính quyền Bắc Kinh phải đề ra luật cấm hút thuốc lá nơi công cộng để hạn chế người dân tiêu thụ sản phẩm gây ra cái chết từ từ này.

Thuốc lá còn hiện diện trong các mối quan hệ xã giao tại đây. Nhiều nhà sản xuất dát vàng trên bao thuốc để bán cho khách hàng làm quà tặng. Mỗi gói thuốc bình thường có giá khá rẻ, từ 2,5 nhân dân tệ (0,4 USD).

Tại một đất nước mà thuốc lá ăn sâu vào tiềm thức hàng ngày, ít người thật sự nhận ra tác hại của khói thuốc hoặc biết về nó nhưng vẫn phớt lờ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê được chỉ 25% người trưởng thành ở Trung Quốc nhận ra mối nguy hiểm do hút thuốc lá, từ mắc bệnh phổi cho đến bệnh về tim mạch. Và chỉ có 10% người hút thuốc ở Trung Quốc chủ động từ bỏ sau khi tường tận về những tác hại khôn lường mà nó gây ra.

Đồng tác giả bản nghiên cứu Richard Peto khuyến cáo các bạn trẻ nên từ bỏ thuốc lá trước khi quá muộn. Còn người nào chưa hút tốt nhất không nên thử.

Trong khi số lượng nam giới dưới 20 tuổi hút thuốc ở Trung Quốc đang ngày một tăng lên thì ở các nước phát triển, tỉ lệ này ít hơn nhiều. Chẳng hạn tại Mỹ, chỉ có 1/5 nam giới dưới 20 tuổi hút thuốc. WHO cho biết thuốc lá giết chết một nửa số người duy trì thói quen có hại này trên toàn cầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo