xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc: Mỹ phải “thận trọng” khi vào châu Á

Bằng Vy (Theo Reuters)

(NLĐO) - Ngày 9-1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ cần "thận trọng cả về lời nói và hành động”, đồng thời cho biết Bắc Kinh đang giám sát chặt chẽ chiến lược quốc phòng mới của Washington.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh nhấn mạnh: "Chúng tôi đã cảnh báo về sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ, đồng thời sẽ giám sát chặt chẽ tác động từ sự điều chỉnh này lên khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng như các diễn biến an ninh toàn cầu. Những cáo buộc nhằm vào Trung Quốc của phía Mỹ trong chiến lược này là hoàn toàn không có cơ sở”.
 
img
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh nhắc Mỹ "thận trọng". Ảnh: Reuters
 
Tuyên bố trên là phản ứng đầy đủ nhất của Trung Quốc đối với chiến lược mới mà Mỹ công bố hồi tuần trước, trong đó Mỹ sẽ duy trì các căn cứ lớn tại Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời triển khai lính thủy đánh bộ, tàu hải quân cũng như máy bay tới vùng lãnh thổ Phương Bắc của Úc.
 
Trước đó, cùng ngày 9-1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng chiến lược tăng cường hiện diện của Mỹ tại châu Á là do tính toán sai lầm về ý đồ hiện đại hóa quân sự của Bắc Kinh.
 
“Các cáo buộc nhắm vào Trung Quốc là không có cơ sở. Trung Quốc luôn tuân thủ con đường phát triển hòa bình và theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập cũng như nền quốc phòng tự vệ” – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói.
 
Trái với Trung Quốc, một số quốc gia khác trong khu vực như Nhật, Hàn Quốc, Úc đã lên tiếng hoan nghênh sự quay lại của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương.
 
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Ichikawa Yasuo cho rằng "chiến lược mới của Mỹ không ảnh hưởng nhiều đến Nhật và nước này ủng hộ các chính sách quân sự mới của Mỹ". Trong khi đó, đài truyền hình NHK đưa tin Mỹ sẽ xây dựng mạng lưới đồng minh ở châu Á - Thái Bình Dương và qua đó, Nhật sẽ phát huy hơn nữa vai trò của mình trong khu vực.
 
Hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5-1 cho biết các điều chỉnh của Mỹ đều nằm trong dự liệu của Hàn Quốc và sẽ không ảnh hưởng đến an ninh của Hàn Quốc.
 
img
Một số nước châu Á hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
Úc cũng lên tiếng ủng hộ chiến lược mới của Mỹ. Cựu bộ trưởng quốc phòng, đại sứ Úc tại Mỹ, Kim Christian Beazley, nói: "Chúng tôi ủng hộ lập trường của Mỹ, đây không phải là một chiến lược có ý muốn gây sức ép mà là chiến lược phù hợp với thông lệ quốc tế".
 
Ông Beazley cũng cho rằng chiến lược này không ảnh hưởng tài nguyên biển của cũng như các yếu tố khác trong khu vực. Ngoài ra, ông còn trấn an Trung Quốc bởi chiến lược của Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới sự phát triển của Trung Quốc cũng như quan hệ song phương Úc - Trung Quốc.
 
Tương tự, một đối thủ của Trung Quốc là Ấn Độ hoan nghênh Mỹ và cho rằng chiến lược này cho châu Á càng nhiều sự lựa chọn.
 
Trong năm 2011, Mỹ có sự chuyển hướng rõ rệt trong chính sách quân sự, khi Tổng thống Obama tuyên bố kết thúc cuộc chiến 9 năm ở Iraq và rút 33.000 quân khỏi Afghanistan cho tới hết mùa hè năm 2012, từ đó chuyển hướng trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo