xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc phủ nhận đánh cắp công nghệ trực thăng Mỹ

Đỗ Quyên (Theo AP)

(NLĐO)- Trung Quốc ngày 26-7 xác nhận đã phát triển được trực thăng tấn công quân sự hiện đại đầu tiên nhưng phủ nhận tất cả các cáo buộc trước đó cho rằng nước này đã sử dụng công nghệ Black Hawk đánh cắp của Mỹ.

img
Trực thăng chiến đấu Z-10 của Trung Quốc - Ảnh: Defro


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun khẳng định trực thăng tấn công Z-10 được sản xuất dựa trên những công nghệ trong nước, kể cả động cơ.

Ông Yang Yujun nói: “Các trực thăng chiến đấu Trung Quốc đều do người Trung Quốc tự phát triển, và có bản quyền”, đồng thời nhấn mạnh rằng những cáo buộc ăn cắp bản quyền nói trên đều không đúng sự thật.

Động thái này đưa ra sau khi chi nhánh Pratt & Whitney ở Canada thuộc tập đoàn United Technologies hồi tháng 6 đã nhận tội vi phạm lệnh cấm vận khi xuất khẩu công nghệ được kiểm soát chặt cho Trung Quốc khi xuất khẩu trái phép phần mềm mà giới chức Mỹ nói rằng đã được phía Trung Quốc sử dụng để chế tạo chiếc trực thăng Z-10. Công ty này đã nhất trí trả hơn 75 triệu USD tiền phạt cho sai phạm trên.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo