xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc: Sơ tán nhà ga vì "thiết bị nổ"

Xuân Mai (Theo Reuters, Tân Hoa Xã)

(NLĐO) - Cảnh sát Trung Quốc hôm 22-5 đã phong tỏa một ga tàu hỏa ở thủ phủ Lan Châu của tỉnh Cam Túc, sau khi phát hiện các vật khả nghi là thuốc nổ. Cùng ngày, một máy bay Trung Quốc hạ cánh khẩn cấp vì lý do an ninh.

Nhân viên an ninh trong lúc tuần tra đã phát hiện một vật nghi là thiết bị nổ tại nhà ga vào lúc 16 giờ (giờ địa phương). Khu vực này ngay lập tức đã bị phong tỏa.

 

Hiện trường vụ nổ bom tại Urumpi, Trung Quốc. Ảnh: Weibo
Hiện trường vụ nổ bom tại Urumpi, Trung Quốc. Ảnh: Weibo

 

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, báo động đã được dỡ bỏ sau khi cảnh sát khẳng định đây không phải là thiết bị nổ như nghi ngờ. Hoạt động của nhà ga đã được nối lại

Cùng ngày, một chuyến bay đi từ Thượng Hải đến thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Nam Kinh vì lý do an ninh quốc gia. Một nhân viên giấu tên của hãng hàng không Juneyao Airlines Co. Ltd. cho biết thông tin trên nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết.

Vụ việc trên xảy ra không lâu sau vụ nổ bom thành phố Urumqi vào sáng 22-5, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 94 người bị thương.

Nhà chức trách Trung Quốc đã gọi đây là "vụ khủng bố bạo lực nghiêm trọng" và cam kết sẽ trừng phạt thẳng tay bọn khủng bố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo