xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc tuyên bố đột phá trong nghiên cứu vũ khí laser

(NLĐO) - Các nhà khoa học quân sự của Trung Quốc cho biết một bước đột phá mới sẽ cho phép Bắc Kinh phát triển vũ khí laser năng lượng cao có khả năng bắn liên tục, vô thời hạn.

"Đây là một bước đột phá lớn trong việc cải thiện hiệu suất của các hệ thống laser năng lượng cao. Các chùm tia chất lượng cao có thể được tạo ra không chỉ trong giây đầu tiên mà còn được duy trì vô thời hạn" - đài RT trích dẫn tuyên bố của nhóm nghiên cứu.

Trung Quốc tuyên bố đột phá trong nghiên cứu vũ khí laser - Ảnh 1.

Trung Quốc tuyên bố đã đạt được đột phá lớn trong nghiên cứu phát triển vũ khí laser - Ảnh: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC

Theo South China Morning Post, thành công trên đến từ nhóm khoa học gia thuộc Trường Đại học Công nghệ quốc phòng ở TP Trường Sa, tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc. Các kết quả đã được công bố trên tạp khí khoa học trong nước Acta Optica Sinica.

Bước đột phá này sẽ cho phép Trung Quốc phát triển các loại vũ khí laser tối tân, bắn bao lâu tùy ý người điều khiển, chùm tia không bị gián đoạn và suy giảm dần hiệu suất như các hệ thống laser thông thường.

Điều này đạt được nhờ một hệ thống làm mát kiểm soát các luồng khí để loại bỏ nhiệt từ bên trong vũ khí laser, ngăn rung động và sự gián đoạn hoạt động.

Điều này giúp vũ khí hoạt động lâu hơn, tăng phạm vi và cường độ của hỏa lực.

Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng trong 60 năm kể từ khi khả năng của tia laser được khám phá, các nhà phát triển vũ khí vẫn chưa thể tạo ra những tia tử thần có thể tiêu diệt mục tiêu ngay lập tức.

Các nhà khoa học Trung Quốc cũng cho rằng một số dự án vũ khí laser nổi tiếng ở nước ngoài từng bị hủy bỏ do sức công phá không đáp ứng kỳ vọng. Điều cản trở chính là khả năng hoạt động liên tục của chùm tia, điều mà họ đã đạt được.

Họ cũng giải thích rằng trong vũ khí laser thông thường, các chùm năng lượng cao sẽ làm nóng khí trên đường đi của chúng và gây nhiễu loạn, từ đó chùm tia bị biến dạng, giảm độ chính xác. Khí nóng cũng làm mờ gương của vũ khí, làm giảm hiệu suất và có thể hỏng hệ thống.

Nhóm từ Trường Đại học Công nghệ quốc phòng đã phát triển một hệ thống thổi khí qua vũ khí để loại bỏ nhiệt thải, giữ gương trong, từ đó khắc phục được hạn chế.

Theo RT, Bắc Kinh được cho là có ý định sử dụng loại vũ khí này để chống lại các máy bay không người lái, tên lửa và máy bay. Chúng cũng có thể nhắm mục tiêu vào các vệ tinh nhằm làm gián đoạn khả năng liên lạc, điều hướng và giám sát của đối phương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo