xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tử hình thêm 1 quan tham Trung Quốc

L.San (Theo Hoa Nam Buổi sáng)

(NLĐO) - Ngày 18-6, ông Lâm Phấn Cường – cựu Giám đốc Sở Đường sắt TP Hồi Hột thuộc khu tự trị Nội Mông - đã bị tuyên án tử hình vì tội tham nhũng 70 triệu nhân dân tệ.

Vị cựu quan chức 54 tuổi này lãnh án tử hình song được hoãn thi hành án 2 năm.

Theo Thời báo Hoa Nam Buổi sáng, ông Lâm Phấn Cường đã nhận tiền lót tay của hàng loạt doanh nhân để dàn xếp nhiều chuyến tàu đưa hàng hóa từ Nội Mông đến các tỉnh thành khác. Trong đó, quan chức Lâm đã nhận khoản tiền hối lộ lên đến 200.000 euro (khoảng 271.149 USD) giấu trong một bao thuốc lá.

 

Lâm Phấn Cường, cựu giám đốc sở đường sắt thành phố Hồi Hột, thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ. Ảnh: Tân Hoa xã

Lâm Phấn Cường, cựu Giám đốc Sở Đường sắt TP Hồi Hột. Ảnh: Tân Hoa Xã

 

Tờ Tin tức Kinh doanh Trung Quốc đưa tin ông Lâm và gia đình đã nhận hối lộ hơn 70 triệu nhân dân tệ (khoảng 11,23 triệu USD) dưới dạng tiền mặt, vàng và đồng hồ đắt tiền.

Là người Phúc Thanh (tỉnh Phúc Kiến), Lâm Phấn Cường là thuộc hạ thân tín của cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân (lãnh án tử hình treo 2 năm hồi tháng 7-2013). Trước đó, cuối tháng 12-2013, Mã Tuấn Phi, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường sắt TP Hồi Hột, cũng lãnh mức án tương tự vì nhận hối lộ hơn 130 triệu nhân dân tệ.

Theo Hoa Nam Buổi sáng, vị quan tham này đã trục lợi hàng triệu nhân dân tệ từ các phi vụ cấu kết với nữ doanh nhân Đinh Thư Miêu ở Sơn Tây từ năm 2007. Các mỏ than lớn ở TP Ordos vô tình biến các tàu chở hàng trở thành phương tiện vận chuyển “quyền lực” ở Nội Mông. Nhiều chủ mỏ buộc phải hối lộ để giành được các chuyến tàu vận chuyển than. Lâm Phấn Cường lợi dụng sơ hở đó để trục lợi.

Em trai của y là Lâm Đại Nhạn cũng dựa thế anh mình, thuê lại các dự án vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt ở Nội Mông Cổ để tư lợi cho bản thân trong giai đoạn từ năm 2008-2011.

 

china_pek09d_4032221.jpg

Đường sắt là phương tiện vận chuyển quan trọng ở Nội Mông. Ảnh: Reuters

 

Theo báo giới địa phương, có một danh sách các công ty than lớn phải “cung phụng” gia đình họ Lâm. Thậm chí một doanh nghiệp khai thác than ở địa phương đã 6 lần hối lộ cho Lâm Phấn Cường từ tháng 8-2010 đến tháng 5-2011 với số tiền lên đến 2,04 triệu nhân dân tệ (327.000 USD).

Lâm Đại Nhạn cũng bỏ túi ít nhất 80.000 nhân dân tệ (12.827 USD) cho mỗi chuyến hàng của doanh nghiệp này. Một công ty khác của Thượng Hải cũng hối lộ cho Lâm Phấn Cường và một số quan chức khác tổng cộng 26 triệu nhân dân tệ (gần 4,2 triệu USD) từ năm 2009-2011.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo