xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Úc không thể là cầu nối giữa Mỹ - Trung

Đỗ Quyên (Theo SMH, Ccregister)

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith bác bỏ đề xuất cho rằng nước này cần đóng vai trò cầu nối giữa Mỹ và Trung Quốc.

img
Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith


Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy ở thành phố Sydney, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith khẳng định: “Có khi tôi thất xuất hiện những đề xuất rằng Úc nên đóng vai trò cầu nối giữa Mỹ và Trung Quốc. Tôi cho rằng hai cường quốc không cần một quốc gia với dân số ít hơn 25 triệu người làm cầu nối”.

Tuy nhiên ông Stephen cho biết thêm rằng Úc sẽ tiếp tục khuyến khích cả hai nước lớn này “thiết lập quan hệ tích cực ở mọi cấp độ”.

Phản pháo lại bài phát biểu của cựu thủ tướng Paul Keating thuộc Đảng Lao động tại Viện Lowy hôm 6-8, ông Smith bác bỏ ý tưởng rằng Mỹ nên chấp nhận giảm thiểu hoặc rút lực lượng khỏi khu vực.

Ông Keating đã trích dẫn từ một cuốn sách mới về Trung Quốc do nhà phân tích quốc phòng hàng đầu của nước này - giáo sư Hugh White chấp bút cho rằng với sự trỗi dậy của Bắc Kinh, “Mỹ sẽ phải thu hẹp quyền hạn của mình ở giới hạn phù hợp...”. Tuy nhiên, ông Stephen khẳng định ông không tán thành ý kiến này.
 
Theo vị Bộ trưởng này, sự hiện diện của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương có tầm quan trọng đối với hòa bình và ổn định khu vực. Úc hoan nghênh Mỹ tăng cường can dự và tái cân bằng lực lượng trong khu vực.

Trong khi đó, tờ Ocregister đăng tải một bài phân tích vạch ra rằng Úc đã trở thành một đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Theo đó, Châu Á đã leo lên một vị trí vững chắc trong danh sách những ưu tiên của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Lý do không khó nhận ra: đó chính là Trung Quốc.

Trong bối cảnh Trung Quốc liên tục gia tăng kho tên lửa đạn đạo và tàu ngầm, Úc cũng rầm rộ mua sắm vũ khí.
Bộ Quốc phòng Úc tuyên bố sẽ chi 155,5 tỉ USD cho mua sắm vũ khí, và hàng loạt các kế hoạch lớn gồm có dự án hiện đại hóa một nửa trong số 24 chiếc máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet thành EA-18G Growler; ý định mua 8 máy bay tuần tra Boeing P-8A Poseidon và các máy bay trinh sát không người lái.

Canberra thậm chí còn lên kế hoạch mua 100 siêu tiêm kích F-35 Lightning II của Lockheed Martin. Hồi tháng 6 vừa qua, Úc cũng đã nhận lô hàng cuối cùng gồm 6 chiếc máy bay kiểm soát và phát hiện từ xa Boeing 737 Wedgetail...

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta khẳng định Úc giờ đây đã trở thành đồng minh quan trọng nhất của Mỹ.
Tuy nhiên, Úc vẫn còn phải thận trọng dè chừng thái độ của Bắc Kinh bởi Trung Quốc vốn là một đối tác làm ăn quan trọng nhất của họ. Kết quả là, Canberra đang cheo leo trên một sợi dây nguy hiểm giữa những nhu cầu của mình!

Mặc dù cũng rất nóng lòng muốn ủng hộ nỗ lực của Mỹ ở Châu Á, nhưng Canberra lại sợ rằng việc cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự trên đất của mình có thể sẽ là một bước đi khiến họ bị đẩy quá xa khỏi Bắc Kinh. Sự từ chối phũ phàng của Úc đối với đề xuất lập căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực gần Perth đang có nguy cơ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nước này với đồng minh thân thiết Mỹ!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo