xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine cài mìn phòng tàu ngầm phe ly khai

H.Bình (Theo NDTV, VOR, Sputnik)

(NLĐO) - Lực lượng an ninh Ukraine bắt đầu đặt mìn ở các vùng nước của cảng biển Mariupol để đề phòng các tàu ngầm phe ly khai.

Kênh truyền hình Nước Nga 24 cho biết lực lượng an ninh Ukraine tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minsk về hình thức nhưng trên thực tế đang tăng sự hiện diện của mình ở các vùng lân cận của Donetsk và Lugansk. Các đơn vị xe tăng của quân đội Ukraine đã bắt đầu tiến hành tuần tra về hướng Mariupol. Ngoài ra, vùng nước của cảng biển Mariupol cũng bị đặt mìn.

Cũng theo kênh này, các đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường tiếp giáp. Thông tin về việc này cũng được Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận.

 

http://www.blackseanews.net/files/image/%2853-99-99-99%29/mariupol.jpg
Vùng nước của cảng biển Mariupol cũng bị đặt mìn. Ảnh: FOTKI.YANDEX.RU

 

Các đại diện của tổ chức vừa nêu cũng công bố một bản báo cáo mới về tình hình trong khu vực. Trong tài liệu này nêu rõ lực lượng ly khai đang rút vũ khí ra khỏi khu vực ngoại ô Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, có vẻ quân đội Ukraine không định rút trang thiết bị ra khỏi đường tiếp giáp, họ còn tăng sự hiện diện ở các khu vực Donetsk và Lugansk. Lực lượng an ninh Ukraine đã thiết lập thêm các chốt kiểm soát mới ở Mariupol.

Ngày 16-12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Viktor Muzhenko cho biết có tới "10.000 binh sĩ Nga cùng vũ khí hạng nặng" vẫn được triển khai tại khu vực miền Đông do lực lượng ly khai kiểm soát, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới. Trong khi đó, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RVSN) Sergey Karakayev khẳng định RVSN không có ý định triển khai các đơn vị quân sự tới bán đảo Crimea.

Ngoài ra, Tư lệnh Không quân Nga Victor Bondarev cho biết hệ thống kiểm soát không phận Nga đã ghi nhận được sự hiện diện của các máy bay quân sự nước ngoài tắt bộ thu phát tín hiệu gần biên giới với Nga.

Về các biện pháp trừng phạt của phương Tây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có “những lý do rất nghiêm túc” để tin chúng là nỗ lực ép buộc thay đổi chế độ ở Moscow. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình France 24, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng các biện pháp trừng phạt cho thấy Liên minh châu Âu (EU) phụ thuộc vào Mỹ về chính sách đối ngoại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo