xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine đẩy mạnh “chống khủng bố”

Lục San

Quyền chánh văn phòng tổng thống Ukraine, ông Sergei Pashinsky, hôm 25-4 khẳng định binh sĩ Ukraine bước vào giai đoạn 2 chiến dịch “chống khủng bố” ở Slavyansk thuộc miền Đông.

Những người chứng kiến cho biết một đoàn xe chở binh sĩ Ukraine đang tiến về Slavyansk. Rạng sáng cùng ngày, lực lượng tự vệ vùng Donetsk đã chiếm lại mọi chốt chặn quanh Slavyansk nhưng binh lính Ukraine kịp bao vây thành phố.

Thị trưởng tự phong Vyacheslav Ponomarev nhấn mạnh khoảng 12.000 binh sĩ Ukraine đang cố vây hãm Slavyansk và vệ binh quốc gia được bố trí cách các chốt chặn của dân quân chỉ khoảng 500 m.

Báo Vzglyad chiều 25-4 đưa tin chiến sự diễn ra ở sân bay TP Kramatorsk, chưa có thông tin về con số thương vong. Theo tin ban đầu, dân quân đã bắn hạ 1 xe bọc thép trong khi có tin 1 trực thăng Mi-8 nổ tung trên bầu trời.

Ngoài ra, 7 người bị thương - trong đó có 1 cảnh sát - trong một vụ nổ gần TP Odessa nằm trên bờ biển Đen.

 

Binh sĩ Ukraine bước vào giai đoạn 2 “chiến dịch chống khủng bố” ở TP Slavyansk hôm 25-4 Ảnh: NEWSRU.UA

Binh sĩ Ukraine bước vào giai đoạn 2 “chiến dịch chống khủng bố” ở TP Slavyansk hôm 25-4

Ảnh: NEWSRU.UA

 

Cùng ngày, hãng tin Interfax dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval cho biết quân đội Nga chỉ cách biên giới với Ukraine 1 km sau khi tiến hành tập trận từ tối 24-4.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 25-4 tuyên bố chính quyền lâm thời Kiev sẽ phải đối mặt với công lý vì “tội ác đẫm máu” ở miền Đông, đồng thời khẳng định Moscow cam kết thực hiện thỏa thuận Geneva về hạ nhiệt căng thẳng ở Ukraine. Ngược lại, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseny Yatsenyuk cáo buộc Nga muốn bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba.

Trong một diễn biến khác, theo hãng tin Reuters, sau cuộc đàm phán 3 bên giữa Ukraine, Slovakia và Liên minh châu Âu (EU) trong ngày 24 và 25-4, Ukraine có thể ký thỏa thuận nhận 10 tỉ m3 khí đốt/năm từ Slovakia.

Ngoại trưởng Canada John Baird cũng thông báo Ottawa sẽ giúp đỡ Ukraine giải quyết các vấn đề năng lượng và cải tổ kinh tế. Theo ông, Canada sẽ chi 9,2 triệu USD để thực hiện các dự án chung Canada - Ba Lan về củng cố dân chủ ở Ukraine. Còn Nhật Bản viện trợ cho Kiev 800.000 euro.

Cũng trong ngày 25-4, hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poor's (S&P) hạ mức tín nhiệm của Nga xuống BBB và duy trì đánh giá tiêu cực về triển vọng kinh tế do nguồn vốn bị rút ra khỏi nước này ngày càng nhiều. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo