xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine thề trừng phạt những kẻ bắn hạ máy bay

M.Khuê (Theo AP)

(NLĐO) – Tổng thống mới của Ukraine tuyên bố 15-6 là ngày để tang và thề sẽ trừng phạt những phần tử ly khai thân Nga đã bắn hạ máy bay vận tải Il-76 của chính phủ làm tất cả 49 người đều thiệt mạng.

Đây là một thất bại cay đắng, tổn thất lớn của Ukraine trong cuộc chiến với lực lượng nổi dậy có vũ trang chống chính phủ. Lực lượng này được cho là do Nga hậu thuẫn.

Vụ máy bay rơi thu hút sự quan tâm lẫn lên án, chỉ trích từ Nhà Trắng, các lãnh đạo châu Âu và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Các nhà phân tích tình hình cho rằng vụ việc có thể làm gia tăng lệnh trừng phạt chống lại Nga.

 

Máy bay quân sự Ukraine bị bắn hạ. Ảnh: AP
Máy bay quân sự Ukraine bị bắn hạ. Ảnh: AP

 

Ảnh: AP
Ảnh: AP

 

Ảnh: AP
Ảnh: AP

 

Ông Petro Poroshenko, Tổng thống Ukraine, đã họp khẩn với các quan chức an ninh ngày 14-6 và phê bình nặng nề các quan chức Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thiếu các biện pháp bảo vệ máy bay quân sự.

Ông Petro Poroshenko yêu cầu phân tích chi tiết mọi nguyên do dẫn đến vụ việc thảm khốc này và dọa rằng việc thay đổi nhân sự có thể xảy ra. Đồng thời, tổng thống Ukraine cũng cho biết sẽ trừng phạt những người chịu trách nhiệm trong thảm kịch ở Luhansk.

Trong cuộc trao đổi với Tổng thống Pháp Francois Hollande, ông Petro Poroshenko bày tỏ hy vọng Liên minh châu Âu sẽ tăng cường trừng phạt Nga và cáo buộc Moscow không ngừng cung cấp vũ khí bất hợp pháp cho lực lượng ly khai qua đường biên giới.

Chiếc Il-76 chở các binh sĩ Ukraine cùng trang thiết bị quân sự chuẩn bị đáp xuống sân bay TP Luhansk thì gặp nạn. Vụ việc diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi phong trào nổi dậy thân Nga mở hàng loạt cuộc tấn công vào lực lượng quân chính phủ Ukraine ở sân bay quốc tế Luhansk. Sân bay này đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội, trong khi hầu hết khu vực còn lại của thành phố do quân nổi dậy chiếm đóng.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine là Bohdan Senyk cho biết lực lượng ly khai sử dụng súng phòng không và súng máy hạng nặng để bắn hạ máy bay. Trong khi đó, văn phòng Tổng Công tố cho biết lực lượng này đã sử dụng một tên lửa chống máy bay để bắn hạ.

Chính phủ Mỹ khẳng định ủng hộ chính quyền ông Petro Poroshenko và bác bỏ phát biểu của Nga rằng họ không trang bị vũ khí cho lực lượng ly khai. Mỹ cho rằng Nga đã gửi xe tăng và bệ phóng tên lửa cho quân chống chính phủ Ukraine.

“Chúng tôi lên án vụ bắn hạ máy bay quân sự ở Ukraine và tiếp tục quan ngại sâu sắc về tình hình miền Đông Ukraine” - Laura Lucas Magnuson, phát ngôn viên Nhà Trắng, nói.

Lãnh đạo các nước khác như Đức, Pháp cũng bày tỏ sự thất vọng về vụ việc và nhấn mạnh tầm quan trọng của một lệnh ngừng bắn.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 14-6 cảnh cáo Nga rằng Mỹ và thành viên G7 có thể sẽ tăng lệnh trừng phạt với Nga nếu không ngăn vũ khí chảy vào Ukraine và cắt đứt quan hệ với lực lượng ly khai thân Nga. John Kerry gửi lời chia buồn sâu sắc đến Ukraine trước cái chết của 49 người trên máy bay vận tải quân đội bị bắn hạ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo