xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine tiết lộ nhiệm vụ số một đối với Nga

Xuân Mai

(NLĐO) - Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine Aleksey Danilov tuyên bố "gây thiệt hại tối đa” cho binh sĩ và khí tài Nga là nhiệm vụ số một của Kiev hiện nay.

Ông Danilov cho biết hôm 4-7: "Ở giai đoạn xung đột hiện nay, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ số một - gây thiệt hại tối đa nhân lực, thiết bị, kho nhiên liệu, phương tiện quân sự, sở chỉ huy pháo binh và lực lượng phòng không của quân đội Nga".

Theo ông Aleksey Danilov, đợt phản công của Ukraine đã cho thấy hiệu quả trong vài ngày qua. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cũng tuyên bố về những thắng lợi quanh TP Bakhmut bất chấp sự kháng cự quyết liệt của Nga.

Ukraine tiết lộ nhiệm vụ số một đối với Nga - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau khi một chiếc xe tăng Nga bị lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu ở Tây Bắc Bakhmut. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, theo đài RT, tuyên bố của người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine được cho là nỗ lực nhằm che đậy việc Kiev không đạt được bất kỳ kết quả đáng kể nào trong cuộc phản công gần một tháng qua.

Giữa tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tiến độ của cuộc phản công "chậm hơn kỳ vọng".

Trong khi đó, thông tin về trận chiến ở tiền tuyến từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay các lực lượng của họ đã đánh bại Ukraine ở 5 khu vực thuộc vùng phía Đông Donetsk. Lực lượng Nga được cho là đã đẩy lùi các cuộc tấn công gần Lyman và làm gián đoạn các hoạt động của đối phương ở khu vực Zaporizhzhia, nơi Ukraine cho biết lực lượng của họ đã chiếm được một số ngôi làng.

Theo hãng tin Reuters, Nga hôm 4-7 cho biết Ukraine đã tấn công Moscow bằng ít nhất 5 máy bay không người lái, tất cả đều bị bắn hạ hoặc gây nhiễu.

Ukraine muốn hơn nữa!

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine Yury Ignat cho biết máy bay chiến đấu F-16 mà các nước phương Tây cam kết với Ukraine không phải là loại máy bay quân sự duy nhất mà Kiev muốn.

Khi được hỏi về khả năng Kiev mua F/A-18 Hornets do Mỹ sản xuất từ Úc, ông Ignat nói: "Ukraine xem xét và sẽ cân nhắc các loại máy bay khác có thể tăng cường khả năng chiến đấu". Tuy nhiên, ông thừa nhận Ukraine không thể gây áp lực quá lớn lên Mỹ và các đồng minh vì nước này phụ thuộc vào viện trợ của phương Tây.

Ông Ignat cho biết F/A-18 và F-15 do Mỹ sản xuất, cũng như Eurofighter Typhoon, có tầm hoạt động lớn hơn và có thể mang nhiều vũ khí hơn. Dù vậy, ông tuyên bố rằng Kiev vẫn sẽ tập trung vào việc mua F-16 trước, đồng thời nói thêm rằng các phi công Ukraine có thể học điều khiển chúng sớm hơn.

Trong khi đó, Nga nhiều lần cảnh báo việc Mỹ và các đồng minh chuyển giao vũ khí ngày càng tối tân cho Ukraine chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài và có thể dẫn đến leo thang nghiêm trọng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo