xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine: Tìm thấy 15 thi thể từ đoàn xe tị nạn trúng rốc két

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ít nhất 15 thi thể đã được tìm thấy ở khu vực đoàn xe tị nạn bị trúng rốc két vào ngày 18-8 ở miền Đông Ukraine, phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết hôm 19-8.

Phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko nói rằng: “Vào lúc 19 giờ (giờ địa phương) hôm qua chúng tôi đã tìm thấy ít nhất 15 thi thể. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục từ tối qua đến nay”.

 

Nhiều người dân thiệt mạng không thể nhân dạng danh tính vì trúng tên lửa Grad. Ảnh: AP

Nhiều người dân thiệt mạng không thể nhân dạng danh tính vì trúng rốc két Grad. Ảnh: AP

 

Vụ tấn công trên đã xảy ra gần thành phố Luhansk, gần biên giới Nga, nơi quân đội chính phủ và phe ly khai thân Nga đang đụng độ. Lực lượng chính phủ đã đổ lỗi phiến quân gây ra cuộc tấn công nói trên nhưng phe ly khai đã bác bỏ cáo buộc này.

Một thủ lĩnh phiến quân nói rằng không có cuộc tấn công nào đã xảy ra. Andrei Purgin, phó thủ tướng cộng hòa nhân dân Donetsk, nói rằng các tay súng đã không có khả năng bắn rốc két Grad đến khu vực đoàn xe tị nạn. Thay vào đó, chính lực lượng chính phủ đã bắn phá con đường bằng rốc két Grad và các cuộc không kích. Ông Purgin nói: “Dường như quân chính phủ giờ đây cỏn sát hại nhiều dân thường hơn trước, như những gì họ đã làm trong nhiều tháng qua”.

Trước đó quân đội cho biết có nhiều người thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Các nạn nhân bị thiêu cháy không thể nhận dạng danh tính trong khi một số người khác bị tan xác bởi vụ nổ.

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án cuộc tấn công nhằm vào đoàn xe tị nạn, gần khu vực giao tranh ác liệt giữa Khryashchuvatye và Novosvitlivka nhưng không thể xác định được trách nhiệm thuộc về ai. Marie Harf, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, nói: “Mỹ mạnh mẽ lên án vụ pháo kích và bắn rốc két vào đoàn xe chở người dân di tản khỏi Luhansk. Đáng tiếc là họ đang tìm cách rời xa trận chiến thay nhưng rốt cuộc vẫn trở thành nạn nhân của nó”.

Chính phủ Ukraine cho rằng Nga có liên quan đến cuộc nổi dậy và cung cấp cho phe ly khai xe tăng, tên lửa và những vũ khí hạng nặng khác. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo