xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine tung clip tuyên bố giành lại giàn khoan chiến lược trên biển Đen

Huệ Bình

(NLĐO) – Ukraine cho biết quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát bốn giàn khoan khí đốt ở phía Bắc biển Đen, gần bán đảo Crimea.

Cơ quan tình báo quân đội Ukraine (GUR) ngày 11-9 thông báo lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát các giàn khoan có tên gọi "Tháp Boiko" trong một "chiến dịch đặc biệt". 

Ukraine cho biết các giàn khoan đã bị Nga kiểm soát từ năm 2015, sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, được Moscow sử dụng cho mục đích quân sự kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2-2022.

Theo đài BBC, tình báo quân sự Ukraine cũng công bố đoạn clip dài hơn 13 phút, có tiêu đề "Trận chiến trên biển", cung cấp một cái nhìn thoáng qua hiếm hoi liên quan đến cuộc xung đột. 

Đoạn video cho thấy các lực lượng đặc biệt Ukraine đang loại bỏ thiết bị quân sự của Nga sau một cuộc giao tranh giữa lực lượng đặc biệt của Ukraine ở trên xuồng và máy bay chiến đấu Su-30 của Nga.

Ukraine tung clip tuyên bố giành lại giàn khoan chiến lược trên biển Đen - Ảnh 1.

Clip của tình báo quân sự Ukraine đăng tải trên YouTube cho thấy binh sĩ Ukraine căng cờ trên giàn khoan. Ảnh: YouTube

Trong đoạn clip mà tình báo quân sự Ukraine phát đi cùng với tuyên bố, những chiếc thuyền hơi đang lướt nhanh qua biển Đen, chở theo các đội đặc nhiệm Ukraine. Có thời điểm, các thuyền đến gần đảo Rắn (còn được gọi là đảo Zmiinyi).

Ở đoạn clip, người ta thấy cảnh quay những chiếc xuồng máy chạy quanh giàn khoan dầu khí, một số người lính đã giương súng bắn lên không trung và trèo lên giàn khoan. Sau đó, quân đội Ukraine tháo rời các thiết bị radar quan trọng. Radar được đề cập trong video là radar tìm kiếm bề mặt NEVA-B hiện đại của Nga.

Đoạn video cho biết thêm: "Trên các giàn khoan, phía Nga đã bố trí các kho chứa đạn dược và nhiên liệu cho máy bay trực thăng. Họ cũng đặt các trạm radar trên các tòa tháp để theo dõi tình hình trên toàn biển Đen".

Theo truyền thông Nga, những ngày gần đây, Nga nhiều lần tuyên bố ngăn chặn các tàu nhỏ chở quân Ukraine ở ngoài khơi bờ biển phía Tây bán đảo Crimea.

Ukraine tung clip tuyên bố giành lại giàn khoan chiến lược trên biển Đen - Ảnh 2.

Giàn khoan "Tháp Boiko". Ảnh: Kyiv Post

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform dẫn lời quan chức của Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết Nga đã triển khai 46 bệ phóng tên lửa Iskander dọc biên giới với Ukraine.

Trong một cuộc họp báo ngày 10-9, ông Vadym Skibitsky, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine, nói: "Trong hơn một năm, Moscow đã không đạt được các mục tiêu chiến lược của mình, cả ở Ukraine nói chung và các khu vực Donetsk và Luhansk nói riêng".

Theo ông Skibitskyi, Nga đang tiến hành nhiều hoạt động nhất ở hai khu vực Kupiansk-Lyman và Maryinka-Donetsk. Mục tiêu của quân đội Nga trong các hoạt động như vậy vẫn là tiếp cận biên giới hành chính của khu vực Donetsk và Luhansk.

Trước đó, quân đội Ukraine cho biết Nga đã tấn công TP Kryvyi Rih bằng hệ thống tên lửa Iskander-K. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong suốt ngày 8-9, Nga tiến hành 13 cuộc tấn công vào các mục tiêu của Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo