xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ủng hộ Nhật, Mỹ phớt lờ “vùng nhận dạng” Hoa Đông

Hải Ngọc (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ngày 25-11, Mỹ tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đồng minh Nhật Bản bằng cách tuyên bố không công nhận vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông (ECSADIZ) do Trung Quốc vừa tuyên bố thành lập.

Việc Washington bỏ ngoài tai cảnh báo “không đứng về phía nào” của Bắc Kinh chắc chắn sẽ làm căng thẳng leo thang mạnh.

Chính quyền Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ bảo vệ Nhật Bản và một lần nữa khẳng định quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong phạm vi của hiệp định an ninh Mỹ - Nhật.

img
Máy bay của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản bay gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Ảnh: AP


Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, Phó Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh: “Tuyên bố của chính phủ Trung Quốc là sự khiêu khích không cần thiết. Nên giải quyết các tranh chấp lãnh thổ bằng con đường ngoại giao”.

Đang có 70.000 binh lính đồn trú tại Nhật và Hàn Quốc, quân đội Mỹ nói sẽ không tuân theo “vùng định dạng gây mất ổn định” của Trung Quốc. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Steve Warren nhấn mạnh: “Khi chúng tôi bay vào khu vực trên, chúng tôi sẽ không đăng ký chuyến bay, không thông báo hệ thống tín hiệu, sóng radio và logo. Đây là 4 thứ mà Trung Quốc đòi hỏi nhưng không vì vậy mà chúng tôi không thay đổi cách thức hoạt động”.

Trước đó, cùng ngày 25-11, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe kêu gọi Trung Quốc tự kiềm chế. Động thái của Bắc Kinh vô hình chung đã đặt Tokyo vào cùng chiến tuyến với Hàn Quốc và đảo Đài Loan. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng ra thông cáo không công nhận vùng ECSADIZ của Trung Quốc. Tuy nhiên, có vẻ các hãng hàng không Nhật Bản như Japan Airlines, Nippon Airways sẽ trình báo cho phía Trung Quốc khi đi vào khu vực trên.

Ông Patrick Cronin, chuyên gia về châu Á của Trung tâm An ninh Mỹ, nhận định Trung Quốc đang hy vọng sẽ kích động được cả chính phủ bảo thủ của ông Abe lẫn chính quyền khuynh tả của ông Obama. “Trung Quốc đang chọc tức Nhật Bản trong khi vẫn kêu gọi Mỹ kiềm chế đồng minh” – ông Cronin cho biết.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo